Hà Nam: TP. Phủ Lý triển khai tiêm vaccine mũi 2 cho trẻ em, phụ huynh được giám sát

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thành phố Phủ Lý, Hà Nam đang tổ chức tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi. Do trước đó có một vài sự cố ở các địa phương khác nên nhiều phụ huynh băn khoăn việc tiêm phòng và muốn trực tiếp theo dõi quá trình tiêm cho con.
Các bậc phụ huynh trực tiếp giám sát việc tiên phòng cho con.

Các bậc phụ huynh trực tiếp giám sát việc tiên phòng cho con.

Thành phố Phủ Lý đang tổ chức tiêm phòng cho 14.000 trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trong địa bàn. Theo đó, đối tượng không thuộc diện tiêm phòng là những trẻ đã điều trị khỏi bệnh trước 6 tháng, thuộc diện F1, F2 trong các khi cách ly, phong tỏa.

Do ở một số tỉnh khác có những trường hợp tiêm phòng gặp sự cố nên thành phố Phủ Lý cho phép các bậc phụ huynh được trực tiếp tiêm phòng cho con mình. Việc này đã tác động trực tiếp, tích cực đến người dân. Đa số phụ huynh học sinh các trường đều đăng ký cho con em tiêm phòng mũi 2. Số trường hợp không tham gia tiêm đợt này là những học sinh không đủ điều kiện tiêm do có biểu hiện ốm, sốt.. trước khi tiêm.

Chị Nguyễn Thị Hà, phụ huynh học sinh lớp 7A6, trường THCS Trần Phú chia sẻ: “Chúng tôi đã được cùng với con trong suốt quá trình tiêm, cùng vào khai báo y tế, thống nhất tình trạng sức khoẻ của con mình trước khi tiêm. Sau đó, chúng tôi cùng với các con về phòng tiêm và được trực tiếp theo dõi".

Theo kế hoạch, công tác tiêm chủng mũi 2 Vaccine COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi tiếp tục được thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo đến 17/12, gần 14.000 người trong độ tuổi này trên địa bàn thành phố đã tiêm mũi 1 sẽ được tiêm chủng xong mũi 2 vaccine COVID-19 Pfizer –BioNTech.

Đọc thêm