Hà Nội: Bãi tập kết vật liệu xây dựng trái phép tại phường Định Công

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Phản ánh tới Báo PLVN, một số người dân phường Định Công (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) cho biết tại địa phương có một bãi tập kết vật liệu xây dựng trái phép, nằm trên đất nông nghiệp, gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm tiếng ồn.
Bãi tập kết vật liệu xây dựng tại phường Định Công trái phép “hành hạ” người dân.
Bãi tập kết vật liệu xây dựng tại phường Định Công trái phép “hành hạ” người dân.

Theo ghi nhận của PV, bãi tập kết vật liệu xây dựng (xi măng, cát, đá, gạch…) có diện tích khoảng 1.000m2 nằm sát đường vành đai 2,5 và khu đông dân cư ngõ 192 đường Lê Trọng Tấn, phường Định Công.

Hàng ngày, nhiều lượt xe tải, xe ba bánh (tự chế) nhộn nhịp ra vào chở vật liệu xây dựng gây bụi bặm, tiếng ồn từ sáng đến đêm.

Một người dân ở khu vực cho biết, bãi tập kết vật liệu xây dựng này hoạt động từ 2019, gây ồn ào khiến người dân quanh khu vực mất ngủ. Còn có việc đốt phế thải bốc lên những cột khói nghi ngút gây sức khỏe.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND phường cho biết: “Phường đã lập đoàn kiểm tra, yêu cầu chủ cơ sở múc và cào hết vật liệu đi. Bãi tập kết vật liệu này là đất của người dân được giao. Bãi này không có phép. Phường đang xử lý, hạn gần giữa tháng 12 này phải xong. Phường sẽ thông tin chi tiết cho báo chí được biết”.

Đọc thêm