Hà Nội có 2 tân Chánh Văn phòng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đó là Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội và Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh trao quyết định cho ông Trương Việt Dũng.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh trao quyết định cho ông Trương Việt Dũng.

Chiều 25/3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã trao quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Trương Việt Dũng đến nhận công tác tại Văn phòng UBND thành phố, giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh nhấn mạnh: Việc bổ nhiệm ông Trương Việt Dũng nhằm thực hiện theo chủ trương của Thành ủy về luân chuyển công tác cán bộ của thành phố, để các cán bọ phát huy năng lực sở trường của bản thân. Chủ tịch UBND thành phố đề nghị ông Trương Việt Dũng, thời gian tới, tiếp tục phát huy truyền thống cán bộ thủ đô, đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh, tích cực tham mưu cho lãnh đạo UBND thành phố các chương trình, kế hoạch công tác, hoạt động, góp phần đưa hoạt động của UBND thành phố ngày càng chất lượng, hiệu quả.

Sáng cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã trao Quyết định số 03/QĐ-HĐND của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội về việc điều động Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Trương Việt Dũng đến nhận công tác tại Văn phòng UBND thành phố Hà Nội để bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao quyết định cho các cán bộ.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao quyết định cho các cán bộ.

Đồng thời, ông Nguyễn Ngọc Tuấn trao Quyết định số 05/QĐ-HĐND của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức Nguyễn Ngọc Việt giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Nhấn mạnh vị trí Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố được Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ, các Ban Đảng và các cơ quan rất quan tâm, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn mong muốn tân Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội sẽ bắt tay ngay vào công việc, tranh thủ sự lãnh đạo của Đoàn Đại biểu Quốc hội và Thường trực HĐND thành phố, đưa công việc tham mưu, phục vụ của Văn phòng tiếp tục nền nếp, có những đổi mới, sáng tạo, hiệu quả.

* Trước đó, Chánh Văn phòng UBND thành phố Nguyễn Anh Dũng đã được trao quyết định điều động, phân công đến nhận công tác tại Huyện ủy Mỹ Đức; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức nhiệm kỳ 2020-2025.

Đọc thêm