Hà Nội: Giải cứu thành công cá thể culi quý hiếm cùng nhiều động vật hoang dã

(PLO) - Phòng Cảnh sát Môi trường – Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) giải cứu được một cá thể culi cùng 4 cá thể rùa đất spangle và 35 xá thể ếch xanh.
Cá thể culi lớn hiện đã được đưa về Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội (Ảnh: ENV)
Cá thể culi lớn hiện đã được đưa về Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội (Ảnh: ENV)

Theo đó, vào khoảng 17h40 ngày 13/6, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 2 đối tượng chuyên vận chuyển động vật hoang dã sống từ Lạng Sơn về Hà Nội giải cứu thành công 1 cá thể culi lớn nặng 1,5kg, 4 cá thể rùa đất spengle và 35 cá thể ếch xanh đưa về Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội để chăm sóc.

Tại CQĐT, các đối tượng khai nhận đã thu mua các cá thể động vật trên tại Lạng Sơn và mang về tiêu thụ tại Hà Nội. Khi đang trên đường vận chuyển thì bị bắt. Hiện 2 đối tượng này đang bị tạm giam để phục vụ quá trình điều tra.

4 cá thể rùa đất spangle (Ảnh: ENV)
4 cá thể rùa đất spangle (Ảnh: ENV)
và 35 cá thể ếch xanh bị thu giữ (Ảnh ENV)
và 35 cá thể ếch xanh bị thu giữ (Ảnh ENV)

Theo thông tin ban đầu, nhóm Tình nguyện viên ENV Hà Nội phát hiện thông tin về cá thể culi được giao bán trên một tài khoản Facebook vào ngày 13/6 đã nhanh chóng thông báo đến phòng Cảnh sát Môi trường – Công an TP Hà Nội.

Sau khi nhận được tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã nhanh chóng bắt 2 đối tượng và kịp thời giải cứu các cá thể động vật hoang dã này.

Điều đáng chú ý là trong số các cá thể thu giữ được, có cá thể culi là loài thuộc Danh mục nguy cấp quí, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định 160/2013/NĐ-CP.

Đây là trường hợp culi thứ 2 được giải cứu trong vòng 1 tuần nhờ vào sự giúp sức của các bạn Tình nguyện viên ENV Hà Nội.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm