Hà Nội: Vì sao Bản án hành chính 96/2023/HCST bị kháng cáo?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau khi TAND Hà Nội có Bản án hành chính số 96/2023/HCST ngày 24/05/2023, 38 hộ dân sống tại Khu tập thể 4B Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm (KTT4B) đã có đơn kháng cáo.
Hà Nội: Vì sao Bản án hành chính 96/2023/HCST bị kháng cáo?

Sau khi TAND Hà Nội có Bản án hành chính số 96/2023/HCST ngày 24/05/2023, 38 hộ dân sống tại Khu tập thể 4B Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm (KTT4B) đã có đơn kháng cáo.

Trước đó, PLVN nhận được đơn của ông Nguyễn Hùng Mạnh và Hồ Quang Phương (đại diện cho 38 hộ dân tại KTT4B) phản ánh về Bản án sơ thẩm 96/2023/HCST ngày 24/5/2023 của TAND Hà Nội.

Trong vụ kiện, người khởi kiện là ông Nguyễn Quang Vinh (ngụ số 25 Nhà E - số nhà 12A Lý Nam Đế); người bị kiện là Chủ tịch UBND quận và Trưởng phòng Quản lý đô thị quận. Theo bản án, ông Vinh được quyền mở lối đi sang ngõ 4B của KTT4B.

Một số người dân tại KTT4B không đồng ý với phán quyết này vì cho rằng số nhà 6 Lý Nam Đế đã có lối đi cũng như tồn tại riêng biệt, có tường ngăn cách từ những năm 1960. Năm 2002, tách thửa khu đất số 6 thành các hộ 6A, 6B, 6C thì đã để lối đi chung trong khu số 6. Đến năm 2016, ông Vinh mua nhà 6B và 6C thì mới bịt lối đi chung đó để ông Vinh đòi mở cửa sang khu 4B Lý Nam Đế. Các hộ dân cho rằng việc cho ông Vinh mở lối đi sang ngõ 4B là không hợp tình, hợp lý. Tại phiên tòa, đại diện Phòng Quản lý đô thị quận và đại diện các hộ trong KTT4B đã trình bày rõ nội dung trên.

Các hộ dân cũng cho rằng trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX đã không mời đại diện Sở TN&MT tham gia tố tụng để làm rõ vấn đề.

Nhận định về vụ kiện, LS Nguyễn Thị Trang (Đoàn LS Hà Nội) đánh giá trong sự việc này có 2 vụ kiện. Thứ nhất liên quan yêu cầu khởi kiện hủy Quyết định hành chính, HĐXX xác định người khởi kiện là ông Vinh, người bị kiện là Chủ tịch UBND quận là đúng. Tranh chấp này sẽ được giải quyết theo Luật Tố tụng Hành chính.

Tuy nhiên, theo LS, sự việc còn có tranh chấp lối đi giữa ông Vinh với 38 hộ dân, cần được giải quyết theo Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND quận Hoàn Kiếm.

“Tôi cho rằng việc giải quyết 2 yêu cầu khởi kiện trên của ông Vinh cần phải theo trình tự, thủ tục riêng rẽ. Không thể gộp các yêu cầu khởi kiện của ông Vinh để giải quyết trong cùng một vụ án”, LS Trang nói.

Sau khi nhận được đơn của 38 hộ dân, Báo PLVN đã có công văn gửi các cơ quan chức năng thẩm quyền để đề nghị xác minh, giải quyết theo quy định. Ngày 12/7/2023, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã có Văn bản 8344/CV-TANDCC phản hồi, nêu qua rà soát các vụ án do TAND Hà Nội chuyển đến để thụ lý, giải quyết theo thủ tục phúc thẩm; đến nay TAND Cấp cao chưa nhận được hồ sơ vụ án hành chính sơ thẩm do TAND Hà Nội xét xử ngày 24/5/2023. TAND Cấp cao chuyển công văn của Báo PLVN đến TAND Hà Nội để xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.

Đọc thêm