Hà Tĩnh, Đồng Nai có tân giám đốc Công an tỉnh

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - Ngày 1/7, Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an tỉnh Đồng Nai công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh phát biểu nhận nhiệm vụ
Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh phát biểu nhận nhiệm vụ

Tại Hà Tĩnh, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về điều động, bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Hồng Phong giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Hồng Phong giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Tại lễ công bố Quyết định, lãnh đạo Bộ Công an đồng thời chúc mừng Đại tá Lê Khắc Thuyết, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh được điều động giữ chức vụ Cục trưởng Cục viễn thông và Cơ yếu (Bộ Công an).

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Nguyễn Hồng Phong khẳng định, trên cương vị công tác mới, sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng tập thể lãnh đạo đơn vị tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống để xây dựng Công an tỉnh Hà Tĩnh vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, các cấp chính quyền và nhân dân giao phó.

Cùng ngày, tại Đồng Nai, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Tân Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang sinh năm 1970, quê quán huyện Thanh Chương (Nghệ An), có hàm Thạc sĩ Luật học, Cử nhân An ninh điều tra. Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học An ninh nhân dân, ông Quang được phân công về công tác tại Công an TP Hồ Chí Minh và được bố trí công tác nghiệp vụ an ninh. Tại đây, ông lần lượt giữ các chức vụ: Phó đội trưởng, Đội trưởng phòng Bảo vệ chính trị 4 Công an TP Hồ Chí Minh; Trưởng phòng tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh.

Từ tháng 4/2019 đến nay, ông giữ chức Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh và được bầu vào ban chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 – 2025 và hiện là Đại biểu Quốc hội. Tháng 6/2022, Bộ Công an làm lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước phong hàm Thiếu tướng cho ông Nguyễn Sỹ Quang.

Đọc thêm