Hà Tĩnh yêu cầu không tập trung đông người tại nhà thờ dòng họ cúng lễ ngày Rằm tháng Bảy

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương vận động các gia đình, dòng họ không tập trung đông người, tổ chức ăn uống sau khi cúng lễ ngày Rằm tháng Bảy tại gia đình, nhà thờ họ.
Huyện Nghi Xuân lập chốt phong tỏa quản lý nghiêm người dân trong các khu vực phong toả sau khi trên địa bàn thị trấn Xuân An phát hiện 5 ca nhiễm COVID-19.
Huyện Nghi Xuân lập chốt phong tỏa quản lý nghiêm người dân trong các khu vực phong toả sau khi trên địa bàn thị trấn Xuân An phát hiện 5 ca nhiễm COVID-19.

Hà Tĩnh vừa phát hiện 7 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tại 2 địa phương là huyện Nghi Xuân và Thị xã Hồng Lĩnh. Ngày 16/8, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hà Tĩnh ban hành văn bản yêu cầu huyện Nghi Xuân và Thị xã Hồng Lĩnh cùng với các lực lượng chức năng triển khai ngay công tác phong tỏa (riêng thị trấn Xuân An phong tỏa toàn bộ địa bàn); chốt chặt, quản lý nghiêm người dân trong các khu vực phong toả và tuyệt đối không cho người dân được ra khỏi nhà, “ai ở đâu thì ở yên tại đó”, chỉ được tiếp xúc với nhân viên y tế, người có nhiệm vụ ra/vào khu vực phong toả.

Phối hợp chặt chẽ với các ngành Y tế, Công an, Quân sự của tỉnh để thực hiện nhanh chóng công tác lấy mẫu xét nghiệm, truy vết, bố trí cách ly y tế và quản lý chặt chẽ các khu vực phong toả.

Dừng toàn bộ hoạt động tập trung đông người trên địa bàn huyện, thị xã (chợ, trung tâm thương mại, quán/cửa hàng ăn uống, bộ phận một cửa các cấp, thể dục thể thao ngoài trời…) cho đến khi có chỉ đạo mới.

Lập kế hoạch, phân công thực hiện việc huy động, vận động để cung ứng tiếp tế, đảm bảo lương thực, thực phẩm, hàng thiết yếu cho người dân trong khu vực phong toả. Chỉ đạo việc bán các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu đảm bảo nguyên tắc, quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Cũng theo văn bản của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh tuyên truyền, vận động các gia đình, dòng họ tổ chức tế lễ ngày Rằm tháng Bảy đảm bảo các biện pháp phòng chống, dịch COVID-19; nghiêm cấm tập trung đông người, tổ chức ăn uống sau khi cúng lễ ngày Rằm tháng Bảy tại gia đình, nhà thờ họ.

Đọc thêm