Hai chị em tử vong sau khi ăn vật lạ nhặt được

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 29/6, ông Thái Ngọc Châu, Chủ tịch UBND huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ ngộ độc khiến 2 cháu nhỏ trong một gia đình tử vong thương tâm.
Đại diện lãnh đạo huyện Đakrông đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân.
Đại diện lãnh đạo huyện Đakrông đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Thông tin ban đầu, chiều 28/6, 2 chị em H.T.N.L. (8 tuổi) và H.H.Đ. (2 tuổi) trú tại thôn Xa Vi, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông nhặt được vật lạ, nghi là da cóc và trứng cóc.

Do bố mẹ đi vắng, 2 em mang về nhà rồi nấu ăn. Ăn xong, cả 2 bất tỉnh. Đến 17h cùng ngày thì người nhà phát hiện, đã đưa 2 em đi cấp cứu, nhưng cả hai không qua khỏi.

Hai cháu nhỏ là con của anh Hồ Văn S. và chị Hồ Thị T. (trú ở thôn Xa Vi, xã Hướng Hiệp).

Sau khi xảy ra vụ việc, UBND xã Hướng Hiệp, UBND huyện Đakrông đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân.

“Từ chiều hôm qua, các đơn vị đã đến chia buồn, động viên với gia đình 2 cháu. Hiện Trung tâm Y tế huyện Đakrông đã lấy mẫu thức ăn mà 2 cháu đã ăn để kiểm tra. Nghi ngờ là 2 cháu ăn phải trứng và da cóc. Trứng và da cóc do người dân làm rồi vứt lại”, ông Thái Ngọc Châu cho biết.

Gia đình đang tổ chức mai táng theo phong tục.

Đọc thêm