Hải đoàn Tự vệ Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn triển khai nhiệm vụ năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 6/4, tại TP Hồ Chí Minh và các điểm cầu, Hải đoàn Tự vệ Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân quân tự vệ (DQTV) năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đại tá Hoàng Văn Như - Tham mưu trưởng Quân cảng Sài Gòn dự chỉ đạo. Tham gia hội nghị còn có đại diện các cơ quan, công ty, đơn vị trong Tổng Công ty và đại diện cán bộ, chiến sỹ của Hải đoàn.
Hải đoàn Tự vệ Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn triển khai nhiệm vụ năm 2022

Năm 2021, Hải đoàn Tự vệ Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã đoàn kết, khắc phục khó khăn; triển khai thực hiện tốt công tác quốc phòng, DQTV và giáo dục quốc phòng - an ninh. Hải đoàn đã kiện toàn tổ chức biên chế; thực hiện tốt các chế độ báo cáo, đăng ký quân nhân dự bị động viên. Duy trì nghiêm chế độ kiểm tra, quản lý quân số, lực lượng, phương tiện theo quy định.

Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an, các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình, tổ chức tuần tra canh gác bảo vệ chặt chẽ bến cảng, vùng nước, tàu thuyền, khu vực đóng quân. Bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm; tích cực tham gia và làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở cảng thuộc Tổng công ty.

Đại tá Hoàng Văn Như - Tham mưu trưởng Quân cảng Sài Gòn phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đại tá Hoàng Văn Như - Tham mưu trưởng Quân cảng Sài Gòn phát biểu chỉ đạo hội nghị

Hải đoàn đã tích cực tham gia tuyên truyền Chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ lồng ghép với tuyên truyền biển, đảo cho 235 lượt tàu cá; Hướng dẫn 32 lượt tàu cá vào các âu tàu tránh gió bão.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển, các đơn vị của Hải đoàn đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ hậu cần - kỹ thuật, Âu tàu Trường Sa, Song Tử Tây, Sinh Tồn, Làng chài Núi Le, Tốc Tan (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) làm tốt công tác dân vận, hướng dẫn tàu cá hoạt động đúng pháp luật; tham gia cứu hộ, cứu nạn 7 lượt tàu cá và 64 lượt ngư dân; cấp cứu kịp thời 9 lượt ngư dân và hướng dẫn 32 lượt ngư dân vào khám, điều trị bệnh tại Bệnh xá các đảo…

Chất lượng công tác huấn luyện được nâng cao. Hải đoàn tham gia tập huấn công tác quân sự quốc phòng, DQTV và giáo dục quôc phòng - an ninh do Bộ Tham mưu Hải quân tổ chức đạt khá giỏi; được Bộ Tổng Tham mưu tặng Bằng khen giai đoạn 2001-2021.

Đại tá Hoàng Văn Như trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm

Đại tá Hoàng Văn Như trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Hoàng Văn Như - Tham mưu trưởng Quân cảng Sài Gòn ghi nhận và biểu dương kết quả cán bộ, chiến sỹ Hải đoàn đã đạt được trong năm 2021. Tham mưu trưởng Quân cảng Sài Gòn yêu cầu thời gian tới cán bộ, chiến sỹ Hải đoàn phát huy những thành tích đạt được, quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ lệnh của Tư lệnh Hải quân và hướng dẫn của cơ quan chức năng các cấp. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cơ động thực hiện các nhiệm vụ khi có lệnh. Duy trì nghiêm chế độ, tuần tra, trực bảo đảm an ninh, an toàn đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đồng thời phòng, chống dịch bệnh hiệu quả...

Trung tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Tổng công ty, Chính trị viên Hải đoàn trao thưởng danh hiệu chiến sỹ tiên tiến

Trung tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Tổng công ty, Chính trị viên Hải đoàn trao thưởng danh hiệu chiến sỹ tiên tiến

Tại hội nghị, Hải đoàn đã tổng kết công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu năm 2021, triển khai chỉ lệnh của Tư lệnh Hải quân về công tác quốc phòng, DQTV và giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2022. Tổ chức trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021.

Năm 2021, tập thể Hải đoàn Tự vệ và Đại đội 3 được Bộ Tư lệnh Hải quân tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; Hải đội tàu, Đại đội 1, Đại đội 2, Trung đội 15 và Trung đội 17 được tặng danh hiệu Đơn vị tiên tiến; 6 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua và 44 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến.

Đọc thêm