Hai đối tượng tham gia đánh bạc tại Nhơn Trạch ra đầu thú

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 19/4, hai đối tượng Nguyễn Thành Tấn và Chung Minh Tuấn đã đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch đầu thú khai nhận hành vi tham gia đánh bạc của mình để được hướng sự khoan hồng của Pháp luật.
Nguyễn Thành Tấn và Chung Minh Tuấn tại cơ quan chức năng
Nguyễn Thành Tấn và Chung Minh Tuấn tại cơ quan chức năng

Trước đó, ngày 16/4, Đội Cảnh sát hình sự - Công an huyện Nhơn Trạch phối hợp với Công an xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch bắt quả tang, triệt phá tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đánh bài “Phỏm”. Bắt giữ tại chỗ 6 đối tượng, thu giữ tổng số tiền các đối tượng đưa vào đánh bạc là18.450.000đ và 20 bộ bài tây. Ngoài ra thu giữ trên người các đối tượng số tiền 28.000.000đ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Nhơn Trạch cho biết, nhóm đối tượng tham gia đánh bạc do Nguyễn Văn Tâm (45 tuổi, ngụ: ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch) đứng ra tổ chức. Các đối tượng tham gia gồm: Trần Khắc Trí (47 tuổi, Nghệ An), Huỳnh Văn Khanh (43 tuổi), Nguyễn Tấn Đạt (44 tuổi), Lê Văn Ý (64 tuổi), Nguyễn Văn Lợi (35 tuổi) , Nguyễn Thành Tấn (35 tuổi), Chung Minh Tuấn(34 tuổi) cùng ngụ tại xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch.

Nhóm đối tượng tổ chức đánh bài “Phỏm”, mức độ thắng thua mỗi ván từ 50.000đ đến 250.000đ. Trong quá trình bắt quả tang hai đối tượng Nguyễn Thành Tấn và Chung Minh Tuấn đã chạy thoát và đến nay đã ra trình diện.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an huyện Nhơn Trạch tiếp tục điều tra làm rõ.

Đọc thêm