Hai dòng họ người Mông, Mèo Vạc, Hà Giang cam kết xóa bỏ hủ tục

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Tại xã Pải Lủng (Mèo Vạc), hơn 20 hộ của dòng họ Mua và Vừ đã nhất trí ký cam kết xoá bỏ các hủ tục lạc hậu và xây dựng nếp sống văn minh.

Sau khi được chính quyền xã Pải Lủng tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị 09 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng bài trừ các hủ tục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Hà Giang và những hậu quả, hệ lụy từ các hủ tục, hơn 20 hộ của dòng họ Mua và Vừ đã nhất trí ký cam kết xoá bỏ các hủ tục lạc hậu và xây dựng nếp sống văn minh.

Nội dung cam kết gồm có: Gương mẫu chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phấn đấu đến năm 2025 có từ 80% số hộ trong dòng họ thực hiện đưa người chết vào áo quan, không tổ chức đám tang dài ngày, mổ nhiều gia súc; không có trường hợp tảo hôn, kéo vợ; 100% các hộ cho con đi học đầy đủ…

Hai dòng họ Mua và Vừ cùng nhau ký cam kết (Trần Kế)

Hai dòng họ Mua và Vừ cùng nhau ký cam kết (Trần Kế)

Người Mông đi đến đâu, họ mang theo những giá trị văn hóa của dân tộc mình đến đó. Cùng với những phong tục, tập quán tốt đẹp, cũng có không ít những hủ tục, gây cản trở đến sự phát triển kinh tế - xã hội, buộc phải thay đổi để hòa nhập với thời đại. Trước thực tế đó, xã lựa chọn 2 dòng họ Mua và Vừ để thực hiện xóa bỏ hủ tục và xây dựng nếp sống văn minh. Đây là 2 mô hình mà được xã lựa chọn làm điểm, tạo cơ sở để nhân rộng trong thời gian tới.

Bài trừ, xóa bỏ hủ tục lạc hậu là nhiệm vụ lâu dài. Do đó cùng với sự vào cuộc, quyết tâm, quyết liệt của các ban, ngành, đoàn thể, của cấp ủy, chính quyền địa phương, những người có uy tín, già làng, trưởng bản thì quan trọng hơn hết vẫn là sự đồng thuận của nhân dân. Có như vậy mới có thể loại bỏ những thói quen, tập quán lạc hậu, từng bước xây dựng đời sống văn hóa mới, nếp sống văn minh.

Đọc thêm