Hai du khách tử vong do đuối nước ở Phú Yên

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Hai khách du lịch ở Đắk Lắk xuống thị xã Sông Cầu, Phú Yên du xuân thì bị sóng cuốn ra xa và tử vong do bị ngạt nước.
Mặc dù một số người dân đã lao ra cứu nạn nhưng cả hai đã tử vong do ngạt nước.
Mặc dù một số người dân đã lao ra cứu nạn nhưng cả hai đã tử vong do ngạt nước.

Sáng 8/2, Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên) đã chuyển giao thi thể hai du khách chết đuối khi tắm biển cho gia đình nạn nhân đưa về tỉnh Đắk Lắk để lo hậu sự.

Theo đó, chiều 7/2, nhóm 6 du khách từ Tây Nguyên xuống Phú Yên tham quan rồi rủ nhau ra biển Hòa Thạnh, xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu để tắm.

Trong lúc đang tắm, hai người trong nhóm là Nguyễn Văn H. (SN 1996, trú ở thôn Quyết Tâm, xã Ea Tân) và Lê Thị Hồng N. (SN 2000, trú ở buôn Kniêr, xã Tân Tiến, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) đã bị sóng cuốn ra xa. Phát hiện vụ việc, một số người dân địa phương lao ra cứu nạn, nhưng do ngạt nước nên H. đã tử vong khi đưa vào tới bờ. Đến chiều tối cùng ngày, N. cũng tử vong khi đang cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã Sông Cầu.

Đọc thêm