Hải Dương công bố 63 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh khoá XVII

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Uỷ ban Bầu cử tỉnh Hải Dương đã ban hành Nghị quyết công bố kết quả và danh sách 63 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026.
Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp của Hải Dương ngày 23/5/2021.
Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp của Hải Dương ngày 23/5/2021.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh, dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng cử tri tỉnh Hải Dương vẫn thực hiện rất tốt quyền và nghĩa vụ công dân với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu bầu cử đạt rất cao.

Cụ thể, tỉ lệ cử tri Hải Dương đi bầu cử vào ngày 23/5 đạt tới 99,67%. Nhiều địa phương trong tỉnh có số cử tri đi bầu cử gần như tuyệt đối. Trong đó có 20 xã, phường, thị trấn và 538 khu vực bỏ phiếu có 100% số cử tri đi bầu cử.

Việc bỏ phiếu tại các khu cách ly tập trung, khu vực phong tỏa do ảnh hưởng của dịch COVID– 19 được tổ chức chu đáo, an toàn. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong kỳ bầu cử cơ bản ổn định, không phát sinh tình huống đột xuất, bất ngờ. Các lực lượng tham gia thực hiện công tác bầu cử đều nhiệt tình, trách nhiệm, tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch.

Sau khi hoàn tất các công việc liên quan, Uỷ ban Bầu cử tỉnh Hải Dương ban hành Nghị quyết công bố kết quả và danh sách 63 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026.

Cơ cấu người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương, gồm nữ 18 người, chiếm 28,6%; trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) 7 người, chiếm 11,11%; ngoài Đảng 4 người, chiếm 6,34%; tái cử 31 người, chiếm 49,2%; tôn giáo 3 người, chiếm 4,76%.

Tỷ lệ đại biểu có trình độ chuyên môn sau đại học chiếm 79,37%. Số đại biểu thuộc khối cơ quan Đảng là 21 người, chiếm 33,33%; số đại biểu thuộc khối chính quyền là 16 người, chiếm 25,40%; còn lại là đại biểu thuộc khối Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên, các lực lượng quân đội, công an và cơ quan, đơn vị khác.

Đọc thêm