Hải Dương công bố quyết định đặc xá cho 16 phạm nhân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng1/9, Công an tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2021 của Chủ tịch nước. Thượng tá Phạm Chí Hiếu, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự Hải Dương đã dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Thực hiện chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước cũng như truyền thống nhân đạo của dân tộc, nhân dịp Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam năm nay, Chủ tịch nước đã ký quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho hơn 3000 phạm nhân. Trong quyết định này, Trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương đã có 16 phạm nhân được hưởng đặc xá. Đây là những phạm nhân có thành tích tốt trong quá trình lao động cải tạo thi hành án tại Trại tam giam Công an tỉnh.

Thượng tá Phạm Chí Hiếu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương.

Thượng tá Phạm Chí Hiếu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Phạm Chí Hiếu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương khẳng định: Đặc xá năm 2021 một lần nữa tiếp tục khẳng định chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước Việt Nam và truyền thống nhân đạo của dân tộc đối với những người phạm tội, khuyến khích họ hối cải, rèn luyện, trở thành người có ích cho xã hội.

Đồng thời, đặc xá cũng là sự ghi nhận kết quả cải tạo, chấp hành tốt các nội quy, quy định của phạm nhân; là kết quả của quá trình giáo dục, cải tạo phạm nhân, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa trại giam, gia đình, các cơ quan liên quan và toàn xã hội trong việc thực hiện chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương mong muốn các phạm nhân được hưởng đặc xá lần này khi trở về địa phương phải nỗ lực phấn đấu, tích cực học tập, lao động, vượt qua khó khăn, mặc cảm, sớm hòa nhập với cộng đồng. Đối với các phạm nhân đang thụ án, phải nỗ lực hơn trong cải tạo, chấp hành tốt nội quy trại giam, để có cơ hội được hưởng đặc xá, khoan hồng của Đảng và Nhà nước ở những lần tiếp theo…

Quang cảnh Lễ đặc xá.

Quang cảnh Lễ đặc xá.

Đại diện các phạm nhân được đặc xá trong đợt này đã bày tỏ sự xúc động vì trong thời gian cải tạo tại Trại Tạm giam đã nhận được sự giáo dục và quan tâm, cảm hóa của cán bộ, Ban Giám thị Trại Tạm giam để có được cơ hội đặc xá tha tù trước thời hạn. Đồng thời, hứa quyết tâm sau khi về với cộng đồng sẽ phấn đấu, rèn luyện để trở thành người công dân có ích cho gia đình và xã hội.

Sau khi công bố quyết định đặc xá, Trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương cũng đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, gia đình phạm nhân để đưa người được đặc xá về nơi cư trú được an toàn, đảm bảo đúng quy định pháp luật, đảm bảo nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống dịch COVID-19…

Công an các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát, nắm thông tin người đặc xá ngay từ khi họ trở về địa phương để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể, xã hội tiếp nhận, quản lý, nắm rõ hoàn cảnh từng người, gặp gỡ, động viên, giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng tái phạm tội, tạo điều kiện công ăn việc làm, ổn định cuộc sống…

Đọc thêm