Hải Dương: Công trình xây dựng vi phạm đất đai xảy ra ngay cạnh trụ sở UBND xã An Thượng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một số người dân xã An Thượng, TP Hải Dương phản ánh việc một số cá nhân biến đất nông nghiệp thành mô hình nhà vườn sinh thái. Đáng nói, việc vi phạm trong sử dụng đất chỉ cách trụ sở UBND xã An Thượng khoảng 1 km.
Công trình xay dựng vi phạm nghiêm trọng chính quyền xã vẫn để người vi phạm hoàn thiện
Công trình xay dựng vi phạm nghiêm trọng chính quyền xã vẫn để người vi phạm hoàn thiện

Theo một số người dân địa phương phản ánh, gia đình bà Vũ Thị Sau và ông Nguyễn Xuân Hán có diện tích đất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản và trồng cây ăn quả giáp ranh tại khu dân cư số 1, xã An Thượng, TP Hải Dương. Mới đây xuất hiện việc xây dựng nhà ở kiên cố trên diện tích đất này.

Ngay khi phát hiện hành vi xây dựng nền móng công trình kiên cố trên đất nông nghiệp tại thửa đất của bà Sau và ông Hán, người dân đã phản ánh đến UBND xã An Thượng, thậm chí nhiều lần gọi điện trực tiếp cho Chủ tịch UBND xã Nguyễn Xuân Thắng. Tuy nhiên, công trình vẫn tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thành.

Trước những kiến nghị của người dân không được xem xét, người vi phạm vẫn ngang nhiên xây dựng, khiến người dân địa phương vô cùng bức xúc.

Đại diện cho người dân xã An Thượng, bà Nguyễn Thị Phương phản ánh: "Trước hành vi xây dựng công trình trên đất nông nghiệp trái phép trên diện tích đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm và nuôi thủy sản của gia đình ông Hán và bà Sau, tôi đã nhiều lần gọi điện phản ánh trực tiếp cho Chủ tịch UBND xã Nguyễn Xuân Thắng nhưng không được xem xét giải quyết và không coi trọng ý kiến của người dân".

Để giải đáp những kiến nghị của người dân trong việc để công trình trên vi phạm trên đất nông nghiệp nhưng không ngăn chặn xử lý, bà Phương và người dân địa phương đã đề nghị Chủ tịch UBND xã tiếp xúc và trả lời cho người dân nhưng ông Thắng né tránh không tiếp người dân lấy lý do dịch bệnh.

Theo xác minh, hiện nay trên diện tích đất chuyển đổi chuyên trồng cây lâu năm và nuôi thủy sản tại Khu dân cư số 1 được cho là của gia đình bà Vũ Thị Sau và ông Nguyễn Xuân Hán có một khuôn viên rộng hơn 4.000m2; một khu nhà mái ngói rộng khoảng 80m2 đã và đang xây dựng kiên cố. Khuôn viên được xây tường bao xung quanh, xây kè lan can quanh ao, san gạt, thay đổi hiện trạng đất, trong khuôn viên đang trồng nhiều cây xanh, giống như mô hình thành nhà vườn sinh thái.

Chủ tịch UBND xã Nguyễn Xuân Thắng có vô can trước công trình vi phạm

Chủ tịch UBND xã Nguyễn Xuân Thắng có vô can trước công trình vi phạm

Tại đây một số người dân cho biết, vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn xã An Thượng, Thành phố Hải Dương có hệ thống, trong những năm qua có hàng chục hộ dân xây nhà ở, xưởng sản xuất trên đất nông nghiệp ở xã An Thượng.

Đến nay việc xây dựng trên đất nông nghiệp không còn là chuyện lạ. Đáng nói, ngay từ khi công trình trên xây dựng người dân đã phản ánh nhiều lần đến Chủ tịch UBND xã và cán bộ chuyên trách nhưng cũng chỉ làm lấy lệ, để người vi phạm nhờn pháp luật.

Ngày 21/7/2021, UBND xã An Thượng đã xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ bà Vũ Thị Sau và ông Nguyễn Xuân Hán về hành vi tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất với diện tích 14m2, mức phạt 3 triệu đồng/hộ.

Đối với diện tích đất công điền nằm sát diện tích chuyển đổi của hộ ông Hán và hộ bà Sau, hiện đã hết thời gian nhận thầu và hai hộ dân này chưa được UBND xã An Thượng cho thuê tiếp. Việc tự ý san gạt đất công điền, xây tường bao là không đúng quy định của pháp luật.

Được biết, toàn bộ công trình cho thấy người đầu tư đã tính toán quy hoạch, xây dựng khá tinh vi thành một nhà vườn. Để dễ dàng “hợp thức” vi phạm xây dựng, hai hộ đã xây tách công trình nối liền, hai nhà ở gồm hai phòng ngủ, một phòng khách, phía sau cơi nới thành một công trình phụ khang trang bao gồm phòng bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh.

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Văn Bích, cán bộ địa chính xã An Thượng cho biết, UBND xã cho phép hai gia đình ông Hán, bà Sau xây dựng nhà, xây tường bao, cải tạo ao nhưng không có giấy tờ mà chỉ đồng ý bằng lời nói.

Theo thông tin của Báo Pháp luật Việt Nam, thửa đất trên đã được một “đại gia” mua lại và đứng sau chi tiền để “chạy” biến đất nông nghiệp thành khu nhà ở sinh thái như hiện nay.

Trước những vi phạm trên, ông Trần Hồ Đăng – Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương cho biết, “Thành phố đã giao cho cơ quan chuyên môn của thành phố kiểm tra, kiến nghị xử lý nghiêm. Nếu vi phạm sẽ buộc tháo dỡ”.

Được biết, hiện nay các cơ quan chức năng của thành phố Hải Dương đang tiến hành kiểm tra thực địa, hồ sơ. Kết quả xử lý đối với công trình vi phạm này như thế nào Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin./.

Đọc thêm