Hải Dương đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 25/4, Tổ đại biểu số 2 Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương do ông Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng đã tiếp xúc cử tri các huyện Thanh Hà, Thanh Miện trước thềm Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.
Ông Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri.
Ông Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Thanh Hà đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục quan tâm tổ chức xúc tiến thương mại với các nước để vải thiều Thanh Hà tiêu thụ một cách tốt nhất; đẩy nhanh hơn nữa tiến độ xây dựng nút giao lên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với đường 390 trên địa bàn xã Vĩnh Lập; sớm khởi công dự án kết nối các tuyến đường 390 tại xã Vĩnh Lập với tuyến đường 396 tại xã An Thanh (huyện Tứ Kỳ); kiên cố hóa mặt đê, xây tường bao chắn sóng ngoài đê tại các xã khu Hà Đông;… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương.

Cử tri huyện Thanh Miện đề nghị Trung ương chấp thuận chủ trương thành lập khu kinh tế chuyên biệt ở các huyện Thanh Miện, Bình Giang; có giải pháp khắc phục ô nhiễm nguồn nước hệ thống sông Bắc Hưng Hải để phục vụ sản xuất nông nghiệp; nâng cấp, cải tạo tuyến đường 392 qua địa bàn; tăng mức hỗ trợ cho cán bộ không chuyên trách cấp xã; hoàn thiện hệ thống pháp luật để giải quyết tồn đọng về vấn đề đất đai; đẩy nhanh tiến độ hơn nữa về thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công...

Bên cạnh đó, một số cử tri cũng kiến nghị tăng mức trợ cấp cho người có công, gia đình thương binh, liệt sỹ; xem xét, điều chỉnh một số nội dung của Nghị định 142 của Chính phủ theo hướng có trợ cấp hàng tháng cho người có thời gian phục vụ trong quân đội dưới 15 năm; sớm có hướng dẫn giải quyết tài sản, trụ sở công dôi dư sau khi sáp nhập các xã; có cơ chế chính sách cụ thể hơn nữa để thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng nhấn mạnh, để thực hiện tốt chủ đề năm 2022 của tỉnh là “Thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá”, Hải Dương và các địa phương sẽ tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng; tập trung thu hút đầu tư; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và tăng cường xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm của tỉnh, nhất là những nông sản chuẩn bị thu hoạch...

Ông Triệu Thế Hùng yêu cầu các sở, ngành liên quan tiếp tục phối hợp với các huyện Thanh Hà, Thanh Miện làm tốt công tác quảng bá, phát triển thương hiệu vải thiều Thanh Hà và các nông sản địa phương; xúc tiến tiêu thụ, nâng cao năng lực chế biến, bảo quản gắn với phát triển du lịch sinh thái để nâng cao giá trị vải thiều Thanh Hà, các nông sản của tỉnh. Huyện Thanh Miện phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan đẩy nhanh triển khai quy hoạch khu kinh tế trọng điểm ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt...

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nêu rõ, tỉnh đang thực hiện các giải pháp để tập trung đầu tư hạ tầng giao thông kết nối, trong đó đã kêu gọi nhà tài trợ đầu tư xây dựng nút giao giữa cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với đường 390 tại Thanh Hà và với đường 392 tại Bình Giang. Bên cạnh đó, Hải Dương cũng đang tập trung thực hiện các biện pháp xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiêu thụ nông sản. Đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ xây dựng nhà ở và có nhiều hoạt động tri ân người có công và sẽ kiên quyết xử lý những trường hợp trục lợi chính sách. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu, truyền tải đến Quốc hội, Chính phủ xem xét...

Đọc thêm