Hải Dương phấn đấu thành vùng công nghiệp trọng điểm Đồng bằng Sông Hồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hải Dương sẽ phát triển khu công nghiệp đô thị dịch vụ với lõi là trung tâm đổi mới sáng tạo phục vụ dịch vụ công nghiệp và đô thị cho cả miền Bắc.

Ngày 19/7, Tỉnh uỷ Hải Dương tổ chức hội nghị nghe ý tưởng xây dựng Hải Dương trở thành vùng công nghiệp trọng điểm Đồng Bằng Sông Hồng; đề xuất Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và đề xuất kế hoạch xúc tiến đầu tư sang thị trường Hàn Quốc cho tỉnh Hải Dương năm 2021 – 2022.

Báo cáo đề dẫn tại Hội nghị nêu rõ, nhằm đón bắt xu hướng toàn cầu về phát triển và hình thành các khu công nghiệp (KCN) kiểu mới, KCN dịch vụ, KCN chuyên biệt và KCN sinh thái; dòng dịch chuyển FDI hướng về Việt Nam và phát huy tiềm năng, Hải Dương đã tận dụng lợi thế, vị trí chiến lược ở trung tâm vùng kinh tế trọng điểm, hệ thống giao thông kết nối thuận lợi cùng với nhiều cơ hội phấn đấu để trở thành vùng kinh tế động lực, trung tâm công nghiệp, đô thị, dịch vụ và đổi mới sáng tạo của miền Bắc.

Để thực hiện được mục tiêu đó, Hải Dương sẽ bắt đầu với việc phát triển KCN chuyên biệt và Trung tâm đổi mới sáng tạo, sau đó là Khu đô thị – dịch vụ và cuối cùng là KCN sinh thái. Từ đó, Hải Dương sẽ trở thành khu động lực kinh tế của miền Bắc, thúc đẩy bởi KCN chuyên biệt công nghệ cao, KCN đô thị dịch vụ và KCN sinh thái, tạo thành vùng công nghiệp trọng điểm đồng bằng sông Hồng.

Tỉnh uỷ Hải Dương tổ chức hội nghị nghe ý tưởng xây dựng Hải Dương trở thành vùng công nghiệp trọng điểm Đồng Bằng Sông Hồng...

Tỉnh uỷ Hải Dương tổ chức hội nghị nghe ý tưởng xây dựng Hải Dương trở thành vùng công nghiệp trọng điểm Đồng Bằng Sông Hồng...

KCN chuyên biệt công nghệ cao sẽ tận dụng liên kết vùng với các tỉnh lân cận để tạo thành tứ giác kinh tế mới của vùng đồng bằng sông Hồng (Hải Dương – Hải Phòng – Bắc Ninh – Bắc Giang). Việc liên kết với các vùng công nghiệp ở các tỉnh lân cận sẽ tận dụng lợi thế liên kết vùng và hoàn thiện chuỗi cung ứng của khu vực; đồng thời, thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp chủ lực và ngành công nghiệp tiềm năng, đặc biệt là công nghiệp công nghệ cao. Hải Dương sẽ phát triển KCN đô thị dịch vụ với lõi là trung tâm đổi mới sáng tạo phục vụ dịch vụ công nghiệp và đô thị cho cả miền Bắc.

Với định hướng quy hoạch dự kiến tại huyện Bình Giang và Thanh Miện, khu vực này có hệ thống giao thông thuận lợi sau khi hoàn thành dự án đường trục Đông – Tây, trục Bắc – Nam huyện Thanh Miện, kết nối với đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Hạ Long tại Bình Giang. Dư địa để phát triển vùng công nghiệp động lực khoảng 3.500 ha.

Cũng tại hội nghị, Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc đề xuất xúc tiến đầu tư sang thị trường Hàn Quốc cho tỉnh Hải Dương năm 2021 – 2022. Thông qua đó, hội nghị còn thảo luận các chính sách thu hút đầu tư Hải Dương phù hợp với xu hướng đầu tư dịch chuyển vị trí về Đông Nam Á, Việt Nam của các nhà đầu tư Hàn Quốc.

Các hoạt động xúc tiến đầu tư bao gồm 4 nội dung: Xây dựng vật phẩm quảng bá xúc tiến đầu tư; quảng bá, cải thiện nhận thức nhà đầu tư Hàn Quốc về tỉnh; hoạt động truyền thông, quảng bá, xúc tiến đầu tư trực tuyến; hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư trực tiếp.

Đọc thêm