Hải Dương phát triển nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương cho rằng, cần thay đổi nhận thức, tư duy nông nghiệp và phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với phát triển du lịch trải nghiệm sẽ là một trong những hướng đi mới của nông nghiệp Hải Dương...
Hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp của tỉnh Hải Dương còn diễn ra lễ ký kết giữa các đơn vị.
Hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp của tỉnh Hải Dương còn diễn ra lễ ký kết giữa các đơn vị.

Chiều 11/1, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) Hải Dương tổ chức hội nghị tổng kết ngành năm 2021. Tại đây, UBND tỉnh Hải Dương đã trao giấy chứng nhận cho 53 sản phẩm xếp hạng OCOP năm 2021 cho 30 chủ thể sản xuất.

Theo báo cáo của ngành nông nghiệp Hải Dương, năm 2021, dù dịch bệnh COVID-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, nhưng với quyết tâm cao, ngành NN-PTNT Hải Dương vẫn hoàn thành “mục tiêu kép”. Nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt hơn 20.000 tỷ đồng, tương đương 103% kế hoạch, tăng 6,9% so với năm 2020, đứng thứ 2 toàn quốc.

Riêng sản xuất cây vụ đạt gần 3.500 tỷ đồng, tăng 8,7 %, cao nhất toàn quốc. Năng suất lúa cả năm đạt gần 63 tạ/ha, cao nhất từ trước đến nay. Xúc tiến thương mại nông sản được đẩy mạnh với nhiều cách làm sáng tạo. Toàn tỉnh hiện có 128 sản phẩm OCOP, gồm 65 sản phẩm đạt 4 sao, 61 sản phẩm đạt 3 sao và 2 sản phẩm tiềm năng 5 sao đề nghị Hội đồng đánh giá, phân hạng cấp quốc gia xếp hạng. 100% các huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Hải Dương đã đề nghị Chính phủ công nhận về đích tỉnh nông thôn mới.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan phát biểu tại hội nghị.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan phát biểu tại hội nghị.

Trên đà phát triển đó, năm 2022, ngành NN-PTNT của Hải Dương sẽ tiếp tục phấn đấu đưa tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 20.917 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2021. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 185 triệu đồng, tăng 2,5% so với năm 2021. Trong xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh phấn đấu có 29 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà nông nghiệp của Hải Dương đạt được, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan cho rằng, nông nghiệp Hải Dương đã mạnh mẽ, dũng cảm bước qua nhiều khó khăn, thách thức để vươn lên.

Điều đó được thể hiện ở ngay trong thời điểm nông sản của nhiều tỉnh, thành phố bị ùn ứ kéo dài tại các cửa khẩu biên giới với Trung Quốc nhưng nông sản của Hải Dương lại không bị ảnh hưởng, vẫn tiêu thụ thuận lợi và xuất khẩu vào nhiều thị trường khó tính. Đây là hướng đi đúng của Hải Dương trong nâng cao giá trị nông sản.

Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương phát biểu kết luận tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương phát biểu kết luận tại hội nghị.

Lãnh đạo Bộ NN-PTNT đánh giá đây là một điều rất khác khi Hải Dương đã tìm và chinh phục được các thị trường chất lượng cao như Nhật Bản, Hàn Quốc bằng các nông sản thế mạnh của mình. Theo lãnh đạo Bộ NN-PTNT khi tắc đường, thay vì chờ đợi chúng ta có thể chọn những ngõ ngách để đi và Hải Dương đã tìm ra được thị trường ngách cho riêng mình.

Tuy nhiên, thời gian tới, Hải Dương vẫn cần sản xuất nông nghệp theo hướng đa giá trị. Bởi theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, nền nông nghiệp Việt Nam đang đứng trước thách thức biến đổi khí hậu, biến động thị trường và biến chuyển xu thế tiêu dùng, cần chuyển từ nền nông nghiệp sản lượng cao sang nền nông nghiệp công nghệ cao, sinh thái, trách nhiệm, bền vững.

Vì vậy, Hải Dương có thể đẩy nền nông nghiệp lên thêm một bước bằng cách mở rộng du lịch nông nghiệp, nông thôn để quảng bá cho sản phẩm nông nghiệp của tỉnh. Ngoài ra, gắn những câu chuyện, những địa danh của tỉnh vào sản phẩm để nâng cao giá trị.

Một số đơn vị, tập thể được trao tặng khen thưởng.

Một số đơn vị, tập thể được trao tặng khen thưởng.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Phạm Xuân Thăng nhấn mạnh, Hải Dương luôn quan tâm phát triển nông nghiệp, coi đây là 1 trong 4 trụ cột của nền kinh tế. Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương cho rằng, cần phải thay đổi nhận thức, tư duy nông nghiệp, thay đổi từ coi trọng sản lượng đến nâng cao chất lượng sản phẩm. Phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với phát triển du lịch trải nghiệm sẽ là một trong những hướng đi mới của nông nghiệp Hải Dương.

Để làm được điều này, ngành nông nghiệp và địa phương cần khai thác sâu hơn nữa về lịch sử văn hóa gắn với các sản phẩm nông nghiệp của địa phương. Xác định phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn đa giá trị là một trong những mục tiêu chính của ngành nông nghiệp.

Bí thư Tỉnh uỷ đã đề nghị UBND tỉnh, Sở NN-PTNT tỉnh từ những gợi mở, định hướng của Bộ trưởng Lê Minh Hoan để tham mưu cho tỉnh cụ thể hóa những định hướng phát triển cho nông nghiệp Hải Dương trong thời gian tới theo hướng tăng trưởng bằng nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao giá trị từ những nền tảng, lợi thế sẵn có của tỉnh.

Cụ thể là tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm nông nghiệp từ khai thác tiềm năng thế mạnh du lịch và các dịch vụ tăng thêm trong quá trình sản xuất nông nghiệp.

Các lãnh đạo của Bộ, tỉnh, ban ngành tham quan các gian hàng OCOP của tỉnh Hải Dương.

Các lãnh đạo của Bộ, tỉnh, ban ngành tham quan các gian hàng OCOP của tỉnh Hải Dương.

Ngoài ra, trong khuôn khổ hội nghị cũng đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác xúc tiến thương mại nông sản và sản phẩm OCOP giữa các hợp tác xã và các doanh nghiệp. Bộ trưởng NN-PTNT Lê Minh Hoan đã trao bằng khen của bộ cho 4 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển của ngành trong năm 2021. Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Chi cục Phát triển nông thôn và UBND xã An Lâm (huyện Nam Sách).

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng cũng trao tặng bằng khen cho 4 tập thể lao động xuất sắc và 9 cá nhân. Sở NN-PTNT Hải Dương tổ chức trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP cho 53 sản phẩm của 30 chủ thể sản xuất trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã ký 3 biên bản hợp tác tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP với các hợp tác xã, cơ sở sản xuất nông sản trong tỉnh. Các đại biểu đã cùng nhấn nút đưa nông sản Hải Dương lên sàn thương mại điện tử.

Đọc thêm