Hải Dương tăng cường đảm bảo an ninh trật tự và không để dịch bùng phát sau kỳ nghỉ lễ 2/9

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Gần đến dịp Quốc khánh 2/9, dự báo lượng công dân Hải Dương từ các địa bàn giáp ranh (nhất là TP Hà Nội đang áp dụng Chỉ thị 16) có nhu cầu về Hải Dương nghỉ lễ tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch trong cộng đồng. Hơn nữa, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 dài ngày có nhiều khả năng phát sinh các yếu tố ảnh hưởng đến hình hình an ninh trật tự (ANTT) và công tác phòng chống dịch của địa phương.
Chốt kiểm soát dịch cấp tỉnh kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua chốt.
Chốt kiểm soát dịch cấp tỉnh kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua chốt.

Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã triệu tập cuộc họp đột xuất nhằm chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo ANTT và phòng chống dịch COVID-19 của toàn lực lượng trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.

Theo đó, lực lượng Công an – chốt trưởng các chốt cấp tỉnh tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện từ địa phương khác vào tỉnh, người Hải Dương từ tỉnh ngoài về, đặc biệt đối với những nơi đang áp dụng Chỉ thị 15,16 nhằm giữ vững thành quả chống dịch của tỉnh, không để dịch bùng phát sau kỳ nghỉ lễ 2/9.

Lực lượng Công an làm việc với đối tượng Lê Văn Tuân liên quan đến hành vi làm, sử dụng giấy xét nghiệm COVID-19 giả.

Lực lượng Công an làm việc với đối tượng Lê Văn Tuân liên quan đến hành vi làm, sử dụng giấy xét nghiệm COVID-19 giả.

Rất nhiều người dân từ các địa bàn giáp ranh hay địa phương, tỉnh thành... đang áp dụng các chỉ thị 16 hoặc hạn chế việc di chuyển qua lại giữa các địa phương mà có nhu cầu vào Hải Dương đều được lực lượng công an và các lực lượng khác làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ khi ra vào chốt. Trường hợp không đáp ứng đủ các điều kiện, quy định trong công tác phòng chống dịch, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt nhất quyết không cho công dân vào địa bàn.

"Do vậy, nhiều ngày, tình trạng có nhiều công dân không được vào Hải Dương và phải quay đầu phương tiện xe tại chốt là điều không phải hiếm. Dịp lễ Quốc khánh đang đến gần, công tác kiểm soát người và phương tiện ra vào tại các chốt vì thế càng nghiêm ngặt và sẽ thêm khắt khe hơn" - Công an tỉnh cho biết.

Thống kê của Công an tỉnh Hải Dương cho thấy, từ ngày 20/7 đến 29/8, lực lượng chức năng tại 28 chốt kiểm soát dịch cấp tỉnh của Hải Dương đã kiểm soát và cho qua chốt 1.308.805 lượt người, 1.159.059 phương tiện. Lực lượng chức năng cũng đã kiểm soát và không cho qua chốt 100.834 lượt người không đáp ứng đủ các điều kiện trong công tác phòng chống dịch.

Từ ngày 14/8 đến nay, lực lượng Công an đã tăng cường kiểm soát di biến động người ra, vào vùng dịch theo phần mềm quản lý của Bộ Công an (truy cập vào địa chỉ suckhoe.dancuquocgia.gov.vn). Đến nay, đã có tổng số 5.970 người qua chốt cấp tỉnh khai báo theo phần mềm này (trong đó có 5.840 người khai báo được qua chốt và 130 người bị từ chối).

Cùng với đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cũng đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác truy vết khi có yêu cầu, phát huy hiệu quả ứng dụng khoa học công nghệ. Công an cấp huyện chủ động nắm tình hình về các ca bệnh, ca nghi nhiễm để có thể truy vết ngay khi có yêu cầu; quản lý chắc số người nước ngoài cư trú, làm việc trên địa bàn, kịp thời trao đổi thông tin với Công an các tỉnh bạn về danh sách F0 nhập cảnh, cách ly tại Hải Dương; bảo đảm ANTT trong công nhân tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tuyên truyền công nhân không về quê hoặc đi đến vùng có dịch trong kỳnghỉ lễ; tăng cường quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh có điều kiện; tăng cường các biện pháp quản lýchặt chẽ hoạt động kinh doanh vận tải, nhất là số lái xe đường dài, xe 100, yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch… Lực lượng Công an cấp xã tăng cường công tác quản lý cư trú, quản lý địa bàn, đối tượng nhằm đảm bảo ANTT dịp nghỉ lễ ngay từ cơ sở.

Bên cạnh việc kiểm soát chặt chẽ, Công an tỉnh Hải Dương còn triển khai đồng bộ lực lượng, biện pháp xác minh, điều tra làm rõ và xử lí nghiêm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng chống dịch, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng công an tỉnh luôn nỗ lực đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch trên địa bàn.

Lực lượng công an tỉnh luôn nỗ lực đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch trên địa bàn.

Từ ngày 27/7 đến ngày 31/8, Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 3.039 vụ vi phạm quy định về phòng chống dịch, phạt tiền 3.763,175 triệu đồng. Đáng chú ý, công an đã khởi tố 02 vụ án hình sự làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức liên quan đến việc sử dụng giấy xét nghiệm COVID-19 giả.

Đại dịch COVID-19 trên địa bàn toàn quốc cũng như trên địa bàn tỉnh đã và đang làm gia tăng các yếu tố là nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, đặc biệt là các loại tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến phòng chống dịch (hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người; vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn nơi đông người; tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến mua bán trang thiết bị y tế; vi phạm các quy định về phòng chống dịch…); tội phạm lừa đảo, trộm cắp tài sản…

Vì vậy, song song với việc thực hiện nghiêm túc, tích cực công tác phòng chống dịch COVID-19, trong đợt nghỉ lễ Quốc khánh, Công an tỉnh triển khai đồng bộ lực lượng, biện pháp, phương tiện nhằm đảm bảo vững chắc tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh. Cán bộ chiến sỹ toàn lực lượng Công an tỉnh Hải Dương đã trực và ứng trực 100% quân số trong dịp nghỉ lễ này góp phần chủ động kiểm soát tốt tình hình trật tự, an toàn xã hội, không để phát sinh đột xuất, bất ngờ, đảm bảo cho nhân dân địa phương có một kỳ nghỉ lễ an toàn, bình yên.

Đọc thêm