Hải Dương: Tìm thấy thi thể nữ giáo viên địu con trên lưng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Như tin PLVN đã đưa, sau gần 2 ngày tìm kiếm sáng nay ngày 10/5, thi thể của 3 mẹ con nữ giáo viên đã được tìm thấy trên sông Thái Bình, cách nhau khoảng 1km.
 Khoảng 8h30 sáng nay (ngày 10/5), thi thể 3 mẹ con nữ giáo viên đã được tìm thấy
Khoảng 8h30 sáng nay (ngày 10/5), thi thể 3 mẹ con nữ giáo viên đã được tìm thấy

Lãnh đạo xã Cẩm Văn (huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) đã xác nhận thông tin nhóm tìm kiếm đã tìm thấy thi thể của 3 mẹ con chị V.T.H.T (SN 1991, giáo viên mầm non) mất tích từ ngày 8/5.

Cụ thể, khoảng 6h sáng nhóm tìm kiếm đã phát hiện thi thể bé gái 2 tuổi nổi lập lờ ở mép nước sát bờ sông Thái Bình. Nơi phát hiện thi thể cháu bé cách đoạn nghi 3 mẹ con rơi xuống khoảng 500m, về hướng Bắc Ninh.

Khi nghe thông tin rất nhiều họ hàng và bà con hàng xóm đã có mặt ở bờ sông để chia sẻ với gia đình nạn nhân.

Khi nghe thông tin rất nhiều họ hàng và bà con hàng xóm đã có mặt ở bờ sông để chia sẻ với gia đình nạn nhân.

Hơn một giờ sau, thi thể của chị H.T và con gái nhỏ 9 tháng tuổi cũng được tìm thấy. Khi được tìm thấy, thi thể của cháu bé vẫn đang được mẹ địu trên lưng. Nơi phát hiện lần này ở gần một lồng cá bè, cách nơi nghi 3 mẹ con rơi xuống khoảng 600m, hướng về phía Hải Phòng.

Được biết gia đình có nguyện vọng sớm được lo hậu sự cho những người thân xấu số nên đã đề nghị cơ quan chức năng không khám nghiệm tử thi.

Được biết, gia đình chị H.T kinh tế ổn định, trước đó mọi người không phát hiện biểu hiện gì bất thường của nữ giáo viên này.

Đọc thêm