Hải Dương yêu cầu các bệnh nhân phải khai báo trung thực, cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật

(PLVN) - Tại buổi kiểm tra công tác phòng dịch Covid 19 vào sáng ngày 5/2, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương đã đề nghị các địa phương phải đánh giá đúng tình hình dịch bệnh, nguy cơ lây nhiễm đối với địa bàn quản lý. Tất cả các địa phương đều phải đặt vào tình huống cao nhất, đề cao cảnh giác, không được lơ là.
Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid 19 tại một số huyện trên địa bàn tỉnh.
Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid 19 tại một số huyện trên địa bàn tỉnh.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 thị xã Kinh Môn (Hải Dương), sáng ngày 5/2, thị xã Kinh Môn đã ghi nhận thêm 4 ca mắc Covid 19 mới. Đó là các trường hợp: chị N.T.L (SN 1962), tại thôn Nội Hợp, xã Lê Ninh; anh N.V.H (SN 1994) và anh Đ.V.L (SN 1993) đều ở phường Long Xuyên và chị N.T.Y (SN 1963) ở phường Hiến Thành. Trước đó, các trường hợp này đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. 

Ngay sau khi phát hiện thêm các ca dương tính, UBND thị xã Kinh Môn đã thực hiện phun thuốc tiêu độc, khử trùng khu vực các trường hợp này sinh sống, đồng thời truy vết những người đã tiếp xúc gần đưa đi cách ly tập trung.

Trước tình hình dịch bệnh Covid 19 vẫn diễn ra hết sức phức tạp ở trên địa bàn tỉnh, cũng trong sáng 5/2, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng tiếp tục có buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid 19 ở tại một số huyện.

Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương yêu cầu các bệnh nhân phải khai báo trung thực, cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương yêu cầu các bệnh nhân phải khai báo trung thực, cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Sau khi nghe các địa phương báo cáo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đề nghị các địa phương phải đánh giá đúng tình hình dịch bệnh, nguy cơ lây nhiễm đối với địa bàn quản lý. Tất cả các địa phương đều phải đặt vào tình huống cao nhất, đề cao cảnh giác, không được lơ là. Ông Thăng đặc biệt lưu ý huyện Bình Giang, bởi đây là địa phương có mối quan hệ mật thiết với Cẩm Giàng về cả ranh giới và con người, nơi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu các địa phương này phải tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, đến từng thôn xóm, người dân. Yêu cầu người dân khai báo y tế đầy đủ, cài đặt ứng dụng Bluzone trên điện thoại. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử phạt hành chính đối với tất cả trường hợp vi phạm về phòng chống dịch. Các huyện cần thành lập các điểm chốt kiểm soát người ra vào tại các chợ dân sinh, nơi tập trung đông người, địa điểm tôn giáo, tín ngưỡng… đặc biệt là trong dịp Tết sắp tới.

Với Ninh Giang đã có ca mắc Covid 19, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương yêu cầu huyện phải khẩn trương truy vết hết các trường hợp liên quan, đặc biệt là F1. Yêu cầu bệnh nhân phải khai báo trung thực, cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Được biết, cũng trong ngày 5/2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid 19 của tỉnh Hải Dương đã có văn bản khẩn đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục quán triệt tinh thần trách nhiệm ở mức độ cảnh giác cao nhất, nâng mức cảnh báo, tuyệt đối không được chủ quan lờ là; gắn với trách nhiệm người đứng đầu các địa phương, đơn vị trong việc triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Covid 19. Khẩn trương chỉ đạo thực hiện việc truy vết thần tốc, khoanh vùng dập dịch triệt để, tổ chức lấy máu, xét nghiệm (thực hiện lấy mẫu từ diện hẹp đến diện rộng)

Lực lượng chức năng và người dân cần thực hiện nghiêm việc cách ly tập trung trong thời gian 21 ngày đối với tất cả các trường hợp tiếp xúc gần (F1) và tiến hành lấy mẫu ít nhất 2 lần, lần 1 vào ngày đầu cách ly, lần 2 trước khi kết thúc cách ly 1 ngày.

Hải Dương hiện đang là địa phương xếp thứ 2 trong toàn quốc về tỷ lệ người cài đặt Bluezone.
 Hải Dương hiện đang là địa phương xếp thứ 2 trong toàn quốc về tỷ lệ người cài đặt Bluezone.

Các trường hợp F2 tạm thời cách ly nghiêm ngặt tại nhà chờ kết quả xét nghiệm của F1, nếu F1 xét nghiệm âm tính F2 được kết thúc việc cách ly. Nếu người trở về từ vùng dịch (không xác định được F1), yêu cầu cách ly nghiêm ngặt tại nhà trong vòng 14 ngày dưới sự giám sát của chính quyền địa phương (nếu có 1 trong các triệu chứng sốt, ho, rát họng, giảm khứu giác… phải thông báo ngay cho trạm y tế xã trên địa bàn để được hướng dẫn).

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 của tỉnh cũng yêu cầu tăng cường hoạt động của các Tổ Covid 19 cộng đồng: đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng, lập danh sách tất cả các đối tượng đã từng đi, đến vùng có dịch, người nhập cảnh trái phép, người có ho, sốt…báo cáo ngay cho chính quyền sở tại để có các biện pháp xử lý kịp thời.

Theo số liệu từ Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương, đến 18 giờ ngày 4/2, toàn tỉnh có 481.692 thiết bị cài đặt ứng dụng Bluezone, chiếm 34,45% tổng số thiết bị di động thông minh trong toàn tỉnh. Hải Dương hiện đang là địa phương xếp thứ 2 trong toàn quốc về tỷ lệ người cài đặt Bluezone trên tổng số thiết bị di động thông minh, sau Đà Nẵng.

Đọc thêm