Hải Phòng: 7 đối tượng bị xử phạt vì trốn chốt, khai báo gian dối thông tin dịch tễ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 19/7, lãnh đạo UBND phường Đông Hải 2 (quận Hải An) cho biết vừa ban hành quyết định xử vi phạm hành chính đối với 7 đối tượng vi phạm quy định phòng chống dịch tại chốt kiểm soát dịch bệnh TP.
5 đối tượng trốn chốt phòng dịch tại Hải Phòng
5 đối tượng trốn chốt phòng dịch tại Hải Phòng

Theo đó, ngày 15/7, Đồn Công an Khu công nghiệp Đình Vũ phát hiện tại chốt kiểm soát dịch bệnh tại đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (lối xuống tỉnh lộ 356, thuộc quận Hải An) có 2 đối tượng khai báo gian dối thông tin dịch tễ. Hai đối tượng Phan Thanh Truyền (SN 1988, thường trú tại xã Lộc Sơn, huyện Phúc Lộc) và Nguyễn Văn Minh (SN 1988, trú tại Phú Bài, huyện Hương Thủy, cùng tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã tẩy xóa thời gian xét nghiệm hòng qua mắt lực lượng chức năng.

Kết quả xét nghiệm bị tẩy xóa ngày tháng.

Kết quả xét nghiệm bị tẩy xóa ngày tháng.

Tiếp đó, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch trên cũng phát hiện 5 người, gồm: Lường Huy Tới (SN 1994, trú tại huyện Hoằng Hóa); Hoàng Văn Nam (SN 1982, trú tại huyện Quảng Xương); Nguyễn Văn Tuấn (SN 1973, trú tại huyện Đông Sơn) và Nguyễn Trọng Hà (SN 1981, trú tại huyện Triệu Hóa, cùng tỉnh Thanh Hóa) và Lê Mạnh Trường (SN 1985, trú tại huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) có hành vi trốn chốt phòng dịch.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, UBND phường Đông Hải 2 đã xử phạt 7 đối tượng trên với tổng số tiền 15 triệu do vi phạm các quy định phòng chống dịch bệnh.

Đọc thêm