Hải Phòng đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, công an các đơn vị, địa phương TP Hải Phòng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ bảo vệ ANTT phục vụ nhân dân nghỉ lễ an toàn, vui tươi.
Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng tại Đồ Sơn đón hàng vạn khách du lịch dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương
Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng tại Đồ Sơn đón hàng vạn khách du lịch dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương

Theo đó, dịp nghỉ lễ, công an các đơn vị, địa phương tại Hải Phòng đã thụ lý, điều tra làm rõ 4 vụ phạm pháp hình sự, công an các quận huyện phá 3 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt 3 đối tượng, thu 2,88 gam heroin, 0,26 gam cần sa và nhiều tang vật liên quan.

Công an quận Lê Chân bắt 1 đối tượng truy nã và tiếp tục làm rõ vụ đối tượng Trần Thái Bảo (SN 1975, trú tại phường Cát Dài, quận Lê Chân) đã dùng dao và bình cứu hỏa gây thương tích cho bố đẻ là ông Trần Viêng Thành (SN 1945)

Trong 2 ngày nghỉ lễ đầu tiên (9-10/4), Công an các đơn vị, địa phương kiểm tra, xử lý 101 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền theo lỗi 77,8 triệu đồng, tạm giữ 3 xe ô tô vi phạm. Công an huyện Kiến Thụy phối hợp với đơn vị chức năng kịp thời dập tắt vụ cháy nhà dân tại xã Ngũ Phúc. Công an huyện Thủy Nguyên dập tắt đám cháy thảm thực bì rừng ở xã Kỳ Sơn.

Ngoài ra, theo thống kê, thị trường Hải Phòng cơ bản ổn định cả nguồn cung và nguồn cầu dịp nghỉ lễ. Nhiều nhà sản xuất đã kết hợp với các nhà phân phối, đưa ra chương trình giảm giá, tặng quà, đối với những nhóm hàng trọng điểm như thực phẩm chế biến, hóa mỹ phẩm, hoa quả… khiến việc mua sắm tại hệ thống siêu thị chủ đạo trên địa bàn như Go, MM Mega Market, Co-opMart, WinMart… đều suôn sẻ.

Đường ra đảo Cát Bà ùn tắc kéo dài dịp nghỉ lễ

Đường ra đảo Cát Bà ùn tắc kéo dài dịp nghỉ lễ

Về du lịch, sự khởi động trở lại của ngành công nghiệp không khói tại Hải Phòng đã mang lại những tín hiệu tích cực. Theo thống kê của UBND huyện Cát Hải, công suất trung bình tại các khách sạn trong dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương đạt khoảng 60% với lượng du khách đến từ Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình. Chỉ trong 2 ngày đầu tiên, Cát Bà đón tới 12.000 du khách. Do đó, thời điểm du khách đến và rời đảo Cát Bà trở về đất liền gây ra cảnh ùn tắc kéo dài, bến phà Gót quá tải.

Đường ra đảo Cát Bà ùn tắc kéo dài dịp nghỉ lễ

Đường ra đảo Cát Bà ùn tắc kéo dài dịp nghỉ lễ

Tại khu du lịch Đồ Sơn, theo thống kê chưa đầy đủ, có tới 110.000 du khách, trong đó, riêng ngày 9/4, có 50.000 du khách đã đến với bãi biển Đồ Sơn dịp nghỉ lễ này. Các lực lượng chức năng đã điều tiết giao thông, đảm bảo thuận tiện cho người dân, du khách đi lại trong dịp lễ. Các lực lượng chức năng của quận Đồ Sơn luôn sát sao kiểm tra, nhắc nhở công tác phòng chống Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh nhà hàng, khách sạn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nên không xảy ra tình trạng chặt chém, để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách.

Đọc thêm