Hải Phòng: Hơn 700 cán bộ diễn tập phương án chữa cháy trên biển quy mô lớn nhất từ trước đến nay

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 17/1, tại Công ty TNHH Cầu Cảng Euro, KCN Đình Vũ thuộc địa phận phường Đông Hải 2 (quận Hải An, TP Hải Phòng), UBND TP Hải Phòng tổ chức diễn tập phương án PCCC và CNCH trên sông, biển quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
 Cuộc diễn tập nhìn từ trên cao
Cuộc diễn tập nhìn từ trên cao

Các đơn vị tham gia diễn tập gồm: Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực I; Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1; Bộ Chỉ huy Quân sự TP; Bộ đội Biên phòng TP; UBND quận Hải An; Công ty TNHH Cầu cảng EURO (Việt Nam); Xí nghiệp Tổng kho xăng dầu Đình Vũ; Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Bắc - Công ty TNHH MTV 128 Hải quân; Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Quảng Ninh và các sở, ban, ngành TP… Theo thống kê, lực lượng trực tiếp tham gia diễn tập lên đến 700 người.

Cuộc diễn tập diễn ra trong thời tiết mưa lạnh

Cuộc diễn tập diễn ra trong thời tiết mưa lạnh

Ban Chỉ đạo diễn tập do Phó Chủ tịch UBND TP Hoàng Minh Cường làm Trưởng ban; Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Giám đốc CATP; Đinh Đình Trường, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP làm Phó Trưởng ban Thường trực.

Trao đổi với PLVN, Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Giám đốc CATP cho biết: Mục đích lớn nhất của đợt diễn tập này là kiểm tra năng lực, sự hợp đồng tác chiến và thực hiện quy chế phối hợp của các đơn vị trong quá trình PCCC –CNCH quy mô lớn trên sông, biển. Đợt diễn tập để lực lượng PCCC rút kinh nghiệm quý báu, xây dựng lực lượng ngày một chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng tình hình mới.

Lực lượng cứu hộ trên tàu Hải Phòng 01

Lực lượng cứu hộ trên tàu Hải Phòng 01

Bắt đầu từ 9h30 sáng 17/1, buổi diễn tập diễn ra trong thời tiết mưa lạnh. Hơn 700 cán bộ, chiến sỹ thuộc các đơn vị đã nỗ lực hết mình để buổi diễn tập thành công. Theo đó, tình huống giả định là một tàu chở xăng trọng tải 7.000 tấn, chở 5.000m3 xăng A95 đang bơm hàng vào kho xăng dầu của Xí nghiệp Tổng kho xăng dầu Đình Vũ tại cầu tàu 10.000 DWT - cầu Cảng Euro thì máy bơm bị kẹt. Sau đó, sự cố hệ thống điện gây cháy tại khu vực mũi tàu xuất hiện. Chỉ trong tích tắc, lửa lan sang khoang chứa hàng 1 với trữ lượng khoảng 900m3 xăng A95 gây nổ hỗn hợp hơi xăng ở khoảng không tự do bên trong khoang làm vỡ mạn trái của tàu. Ngoài ra, một lượng lớn xăng chảy tràn xuống mặt sông gây cháy lớn, đe doạ gây cháy các tàu đang làm hàng tại các cầu cảng lân cận.

Đầu tiên, lực lượng PCCC tại chỗ đã khẩn cấp báo cháy với CATP, đồng thời vừa chữa cháy tại chỗ vừa tổ chức sơ tán mọi người ra khu vực an toàn; di chuyển tài sản, sơ cứu người bị nạn.

Tình huống giả định với tàu chở 5000m3 xăng A95 bị sự cố.

Tình huống giả định với tàu chở 5000m3 xăng A95 bị sự cố.

Ngay sau đó, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã huy động 5 xe chỉ huy, 23 xe chữa cháy, 2 xe cứu hộ, 3 xe cứu thương, 5 tàu chữa cháy, 2 tàu lai dắt; 9 tàu, xuồng, 8 xe chuyên chở để thực hiện nhiệm vụ. Tất cả các phương tiện đã phối hợp triển khai 3,5km đường vòi, chia thành 4 khu vực để dập lửa.

Báo cáo kết quả diễn tập, Đại tá Hoàng Văn Bình, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP cho biết, ở Hải Phòng trước đây đã xảy ra một số vụ cháy, nổ lớn phương tiện chở xăng, dầu khi đang làm hàng như vụ tàu Hải An (năm 2017), tàu Hải Hà (năm 2018). Do đó, cuộc tổng diễn tập lần này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, khẳng định sự quan tâm của cả hệ thống chính trị đối với công tác PCCC, phục vụ cho sự phát triển hệ thống cảng biển của Hải Phòng. Cuộc diễn tập đã đưa Tàu Hải Phòng 01 trị giá 200 tỷ đồng - con tàu lớn nhất, hiện đại nhất về chữa cháy, cứu nạn ở Việt Nam – vào hoạt động thử nghiệm.

Lãnh đạo TP Hải Phòng tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập

Lãnh đạo TP Hải Phòng tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập

Tại buổi diễn tập, Phó Chủ tịch UBND TP Hoàng Minh Cường đã tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác diễn tập.

Đọc thêm