Hải Phòng kiểm tra về phòng cháy chữa cháy 8.573 lượt cơ sở, phương tiện

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đó là một trong những kết quả từ công tác Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) của lực lượng Cảnh sát PCCC – Công an TP Hải Phòng sau 10 tháng hoạt động năm 2021 (từ 15/12/2020 đến 14/10/2021).
Chữa cháy tại chợ Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên
Chữa cháy tại chợ Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên

Theo thống kê, trong 10 tháng năm 2021, Hải Phòng xảy ra 67 vụ cháy, làm chết 1 người, bị thương 3 người, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 6 tỷ đồng và 12,28 ha thảm thực bì rừng.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) đã điều động trên 300 lượt xe chữa cháy, xe chuyên dùng, tàu chữa cháy cùng lực lượng, phương tiện tại chỗ tổ chức chữa cháy kịp thời, hiệu quả, cứu được 12 người mắc kẹt trong đám cháy; trực tiếp chữa cháy 62 vụ; 5 vụ cháy được lực lượng tại chỗ dập tắt.

So với cùng kỳ năm 2020, số vụ cháy giảm 2 vụ, giảm 2 người bị thương, thiệt hại về tài sản giảm đáng kể. Số vụ cháy ở nhà dân tăng 11 vụ, đa số các vụ cháy tập trung ở khu vực nội thành. Nguyên nhân gây cháy chủ yếu là do sự cố kỹ thuật điện ở các cơ quan, doanh nghiệp và khu vực dân cư.

Đại tá Phạm Viết Dũng – Phó Giám đốc Công an TP trực tiếp chỉ đạo chữa cháy.

Đại tá Phạm Viết Dũng – Phó Giám đốc Công an TP trực tiếp chỉ đạo chữa cháy.

Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp nhận tin và điều động lực lượng, phương tiện tham gia cứu nạn, cứu hộ 11 vụ; cứu được 3 người đưa đi cấp cứu kịp thời; tìm kiếm được 9 nạn nhân bàn giao các cơ quan chức năng.

Đại tá Hoàng Văn Bình, Trưởng phòng Hướng dẫn PCCC cho biết, 10 tháng qua, công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra xử lý về PCCC được các đơn vị, địa phương tăng cường chỉ đạo. Lực lượng PCCC đã tiến hành kiểm tra 8.573 lượt cơ sở, phương tiện; lập 8.573 biên bản kiểm tra; hướng dẫn cơ sở xây dựng 662 phương án chữa cháy, 377 phương án cứu nạn, cứu hộ. Lực lượng Cảnh sát PCCC cũng tiến hành cấp 1.397 lượt giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm cháy, nổ; xử phạt vi phạm hành chính trong 314 trường hợp. Sau công tác thanh, kiểm tra, Cảnh sát PCCC TP Hải Phòng đã tạm đình chỉ hoạt động 10 cơ sở, đình chỉ hoạt động 7 cơ sở...

Đạt được những kết quả quan trọng trên, tuy nhiên, lãnh đạo Cảnh sát PCCC TP Hải Phòng thẳng thắn cho biết còn nhiều tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Cụ thể, việc tổ chức cho cán bộ chiến sỹ học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ còn chưa thường xuyên, liên tục; trang thiết bị, phương tiện phục vụ chữa cháy đã cũ, thường xuyên hư hỏng, gây khó khăn cho quá trình chữa cháy…

Những tồn tại, khó khăn trên có những nguyên nhân do khách quan như tình hình dịch bệnh Covid-19, số lần kiểm tra theo quy định pháp luật, tuy nhiên cũng có nhiều yếu tố chủ quan về việc có đơn vị, cán bộ chiến sỹ còn thiếu chủ động, chưa tích cực, đề cao trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ.

Trao giấy khen tặng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào toàn dân PCCC tại Khu công nghiệp Nam cầu Kiền

Trao giấy khen tặng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào toàn dân PCCC tại Khu công nghiệp Nam cầu Kiền

Thời gian tới, lực lượng PCCC lên kế hoạch sẵn sàng tổ chức Hội thi tuyên tuyền và Hội thao kỹ thuật chữa cháy và CNCH giỏi năm 2021. Lực lượng sẽ phối hợp với Sở GD&ĐT đưa nội dung PCCC, CNCH vào giảng dạy ngoại khóa và các cấp học; tham mưu ký kết quy chế phối hợp với Sở Xây dựng, Ban quản lý khu kinh tế.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động trong 3 tháng cuối năm, Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Giám đốc CATP Hải Phòng đề nghị các đơn vị PCCC cần rà soát các chỉ tiêu chưa hoàn thành, đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức, nội dung về PCCC. Ngoài ra, các đơn vị cũng cần xây dựng, duy trì, củng cố và huấn luyện lực lượng dân phòng; tiếp tục kiểm tra nhà ở kết hợp với kinh doanh trên địa bàn đồng thời tập trung lực lượng bảo vệ các ngày lễ lớn dịp cuối năm 2021.

Đọc thêm