Hải Phòng phân luồng giao thông phục vụ thi công xây dựng Cầu Rào

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bắt đầu từ ngày 30/11, Hải Phòng tiến hành phân luồng nút giao Lạch Tray - Thiên Lôi - Ngô Gia Tự để phục vụ thi công xây dựng Cầu Rào.
Phấn đấu hoàn thành việc thi công Cầu Rào 1 trước Tết Nguyên đán
Phấn đấu hoàn thành việc thi công Cầu Rào 1 trước Tết Nguyên đán

Theo thông báo về việc tổ chức phân luồng giao thông tạm thời nút giao Lạch Tray - Thiên Lôi - Ngô Gia Tự của Sở GTVT TP Hải Phòng, kể từ 8h ngày 30/11/2021 đến 24h ngày 15/12/2021, cấm tất cả người đi bộ và các loại phương tiện lưu thông qua nút giao Lạch Tray - Thiên Lôi - Ngô Gia Tự - Bùi Viện.

Việc phân luồng như trên để đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian thi công đúc dầm cầu nhánh T6L-T7L-M1L – Dự án đầu tư xây dựng Cầu Rào.

Tổng quan vòm chính Cầu Rào 1

Tổng quan vòm chính Cầu Rào 1

Ngoài ra, phân luồng cho các loại xe thô sơ, xe máy, xe ô tô con, xe tải dưới 3,5 tấn và xe khách dưới 16 chỗ đi theo các tuyến đường:

Chiều từ đường Bùi Viện đi Lạch Tray và ngược lại: Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp - Nguyễn Văn Linh - Lạch Tray.

Chiều từ Ngô Gia Tự đi Lạch Tray: Đối với xe tải dưới 3,5 tấn đi theo hướng Ngô Gia Tự - Lê Hồng Phong - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Lạch Tray; Đối với xe con, xe máy, xe thô sơ đi theo hướng Ngô Gia Tự - Văn Cao - Vũ Trọng Khánh (hoặc đường Nguyễn Bình trừ các giờ từ 6h - 8h và 16h30 - 18h30) - Lạch Tray.

Đối với các loại xe tải trên 3,5 tấn, xe khách trên 16 chỗ, xe buýt đi theo các tuyến đường: Lạch Tray - Nguyễn Văn Linh - Võ Nguyên Giáp - Phạm Văn Đồng (hoặc Lạch Tray - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Lê Hồng Phong - Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp - Phạm Văn Đồng).

Trong thời gian phân luồng tạm thời, Sở GTVT Hải Phòng đề nghị người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ chấp hành theo hệ thống biển báo hiệu đường bộ và lực lượng chức năng có thẩm quyền điều tiết giao thông tại hiện trường.

Đọc thêm