Hải Phòng sẽ phúc khảo điểm thi vào 10 trước khi công bố điểm chuẩn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo TP Hải Phòng Lê Quốc Tiến cho biết, đơn vị vừa điều chỉnh thời gian thực hiện một số nội dung công việc liên quan đến kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đảm bảo Kế hoạch của Bộ GD&ĐT trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp, Sở GD&ĐT TP Hải Phòng điều chỉnh thời gian thực hiện một số nội dung liên quan đến kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022.

Cụ thể, sau khi công bố điểm thi tuyển sinh vào 10 THPT vào ngày 20/6 thì từ ngày 22- 27/6, các trường nhận đơn phúc khảo. Từ ngày 28 - 30/6, sẽ tiến hành chấm phúc khảo và công bố điểm chấm phúc khảo vào ngày 1/7.

Văn bản vừa được Sở GD&ĐT Hải Phòng phát hành.

Văn bản vừa được Sở GD&ĐT Hải Phòng phát hành.

Theo kế hoạch, ngày 7/7/2021, Sở GD&ĐT sẽ công bố điểm chuẩn xét tuyển vào các trường THPT công lập. Ngày 10 - 14/7, trường THPT công lập tiếp nhận hồ sơ trúng tuyển. Ngày 17/7, công bố điểm chuẩn lần 2 xét tuyển vào các trường THPT công lập (nếu có). Ngày 3- 30/7, các trường THPT ngoài công lập tô chức tuyển sinh theo đúng chi tiêu được giao. Chậm nhất ngày 15/8 sẽ kết thúc xét tuyển sinh.

Hải Phòng sẽ phúc khảo điểm thi vào 10 trước khi công bố điểm chuẩn.

Hải Phòng sẽ phúc khảo điểm thi vào 10 trước khi công bố điểm chuẩn.

Theo đánh giá chung, việc nhận đơn phúc khảo của học sinh ngay sau khi công bố điểm thi sẽ tạo được sự minh bạch, khách quan. Như vậy, việc công bố, sắp xếp điểm chuẩn sẽ không phải đợi kết quả phúc tra, tạo không khí phấn khởi cho phụ huynh cũng như học sinh.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các trường THPT tạo điều kiện để học sinh rút hồ sơ khi có nguyện vọng.

Đọc thêm