Hải Phòng triệt phá đường dây mang ma túy ra biên giới biển tiêu thụ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ đội biên phòng TP Hải Phòng vừa triệt phá 1 đường dây mua bán ma túy từ nội địa vào khu vực biên giới biển, bắt 3 đối tượng, thu giữ 70,28g ma túy các loại và hơn 321 triệu đồng do mua bán ma túy.
Hai vợ chồng Nguyễn Văn Hạnh và Nguyễn Thị Thu Hường bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: CTV
Hai vợ chồng Nguyễn Văn Hạnh và Nguyễn Thị Thu Hường bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: CTV

Nắm bắt thông tin về 1 đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ trong nội địa ra khu vực biên giới biển Hải Phòng để tiêu thụ, lực lượng đấu tranh phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng Hải Phòng lập chuyên án triệt phá.

Ngày 28/6, Ban Chuyên án quyết định phá án, bắt các đối tượng trong đường dây này để xử lý trước pháp luật.

Vào 10h cùng ngày, tại trục đường Đình Hoài, thuộc tổ dân phố Đình Công, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng, lực lượng đánh án bắt quả tang đối tượng Hoàng Gia Duy (sinh năm 1978, thường trú tại 171 đường Sơn Hải, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ trên người Duy gồm 10 gói giấy màu trắng chứa chất bột màu trắng dạng cục.

Khai thác nhanh, Hoàng Gia Duy khai nhận toàn bộ số tang vật trên là ma túy Duy vừa mua tại nhà của cặp vợ chồng tên Nguyễn Thị Thu Hường (sinh năm 1984) và Nguyễn Văn Hạnh (sinh năm 1982, trú tại phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh).

Ban Chuyên án cùng lực lượng chức năng tổ chức khám xét nhà của các đối tượng Hạnh và Hường; phát hiện, thu giữ một số lượng heroin và ma túy đá đựng trong gói giấy và túi nilon.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ 321.650.000 đồng tiền mặt và một số tang vật khác có liên quan.

Kết thúc Chuyên án, Bội đội biên phòng Hải Phòng đã triệt phá 1 đường dây mua bán ma túy từ nội địa vào khu vực biên giới bắt 3 đối tượng, tang vật thu giữ gồm 70,28g ma túy các loại, 321.650.000 đồng do mua bán ma túy.

Trong quá trình đánh án, có sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các đơn vị chức năng, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và UBND TP Hải Phòng về việc mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy nhân “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị, lực lượng nghiệp vụ tăng cường công tác nắm tình hình, kiên quyết tấn công trấn áp các loại tội phạm, vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới biển, đảo, cửa khẩu cảng của TP, đặc biệt là tội phạm về ma túy.

Đọc thêm