Hải Phòng: Vùng quê “lột xác” khi xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Năm 2020, xã Tân Dân (huyện An Lão) được TP Hải Phòng lựa chọn là một trong 8 xã làm điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu (NTMKM) với tổng mức hỗ trợ là hơn 189 tỷ đồng. Để hoàn thành 25 hạng mục, công trình, từ năm 2020-2021 khoảng 678 hộ nhân dân tại Tân Dân đã hiến tặng hơn 36.000m2 đất để mở rộng các tuyến đường giao thông.
Tuyến đường từ Tỉnh lộ 360 đến đầu làng Vị Xuyên được mở rộng, có vỉa hè, điện chiếu sáng
Tuyến đường từ Tỉnh lộ 360 đến đầu làng Vị Xuyên được mở rộng, có vỉa hè, điện chiếu sáng

Hiến 36.000m2 đất để mở đường

Phó chủ tịch UBND xã Tân Dân Phạm Văn Tuyên cho biết: Ngay từ năm 2011, đơn vị đã tiến hành thành lập, kiện toàn bộ máy chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng NTM, đồng thời ban hành các nghị quyết, kế hoạch để triển khai, thực hiện. Ngoài việc tăng cường công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã hiểu, thấy rõ được tầm quan trọng của xây dựng NTM, nhiều phong trào thi đua cũng được chính quyền địa phương phát động nhằm phát huy sức mạnh của nhân dân để nhanh chóng hoàn thiện các tiêu chí.

Năm 2020, xã Tân Dân được TP Hải Phòng lựa chọn là một trong 8 xã làm điểm xây dựng NTMKM với tổng mức hỗ trợ là hơn 189 tỷ đồng. Với 10 thôn, hơn 8.000 nhân khẩu, Tân Dân triển khai 25 công trình, trong đó có 24 công trình về giao thông và 01 công trình về môi trường. Để hoàn thành nhiệm vụ nặng nề này, xã Tân Dân đã vận động khoảng 678 hộ nhân dân hiến tặng hơn 36.000 m2 đất trong đó có 11.844 m2 đất ở, 224.802 m2 đất nông nghiệp, đất khác để mở rộng các tuyến đường giao thông.

Các công trình đang triển khai trong năm 2021 đạt tiến độ 50% khối lượng công việc

Các công trình đang triển khai trong năm 2021 đạt tiến độ 50% khối lượng công việc

Trong đó, riêng năm 2020, xã Tân Dân hoàn thành 03 công trình về giao thông với tổng chiều dài 4,4km; đã vận động khoảng 308 hộ nhân dân hiến tặng khoảng 13.703 m2 đất (3.587 m2 đất ở, 10.116 m2 đất nông nghiệp) để mở rộng các tuyến đường. Năm 2021, xã Tân Dân tiếp tục đầu tư xây dựng 22 công trình gồm: 21 công trình về giao thông với tổng chiều dài 23,99 km và 01 công trình về môi trường. Đến nay, các đơn vị đang thi công 21/22 công trình, tiến độ đạt khoảng 50% khối lượng công việc.

Sau 01 năm triển khai, bộ mặt nông thôn xã Tân Dân đã có nhiều khởi sắc; cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng; cảnh quan nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp. 100% đường làng, ngõ xóm tại đây được bê tông hóa, nhựa hóa nhằm nâng cao hệ thống giao thông giúp người dân đi lại thuận tiện, đảm bảo phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất. Nhiều tuyến đường trước đây là đường nội đồng nhỏ hẹp như tuyến đường từ Tỉnh lộ 360 đến đầu làng Vị Xuyên hay từ cổng làng Vị Xuyến đến cuối làng Lai Hạ vốn lầy lội, đến nay đã được “lột xác”. Đường được mở rộng, có vỉa hè, rãnh thoát nước và điện chiếu sáng; nhiều loại hoa, cây xanh được trồng bên cạnh, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Để xây dựng NTMKM, thu nhập của người dân là một tiêu chí quan trọng. Là xã thuần nông, Tân Dân đã tích cực khuyến khích người dân áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, thâm canh, tăng hiệu quả sử dụng trên diện tích canh tác. Đến nay, nhờ mạnh dạn chuyển đổi diện tích cấy lúa sang trồng rau màu, xây dựng hệ thống trang trại, gia trại, xã có gần chục trang trại, hàng chục gia trại chăn nuôi tập trung, mô hình VAC. Đặc biệt, nhiều hộ gia đình cũng tập dụng diện tích mặt nước cải tạo ao đầm, ruộng sâu trũng để mở rộng, phát triển thành nhiều mô hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, tổng diện tích nuôi thủy sản của địa phương là khoảng 80 ha, sản lượng đạt 450 tấn/năm.

Khuyến khích xây dựng bãi xử lý rác tập trung

Chia sẻ niềm vui khi quê hương đổi mới, ông Lê Văn Lương (thôn Kinh Xuyên, xã Tân Dân) phấn khởi cho biết: “Việc xây dựng NTMKM là chủ trương rất hợp lòng dân. Sau nhiều năm mong mỏi, giờ đây nhiều tuyến đường tại Tân Dân đã được lắp điện chiếu sáng. Cuộc sống của người dân nông thôn chúng tôi đã “gần” tiến sát với người dân thành thị”.

Bên cạnh những thuận lợi, Giám đốc Sở NN&PTNT Phạm Văn Thép nhận định: “Trong quá trình xây dựng NTMKM, công tác giải phóng mặt bằng tại xã Tân Dân còn chậm. Một số người dân chưa đồng thuận hiến đất với lý do: một số hộ đã nhiều lần hiến đất để mở đường, một số hộ hiến đất với diện tích lớn, đơn giá hỗ trợ vật kiến trúc còn thấp do đơn giá áp dụng từ năm 2015”.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng kiểm tra tiến độ xây dựng NTMKM tại xã Tân Dân

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng kiểm tra tiến độ xây dựng NTMKM tại xã Tân Dân

Trong 22 công trình thực hiện năm 2021, có 8 công trình phải thực hiện giải phóng mặt bằng, hỗ trợ vật kiến trúc. Hiện, địa phương đang tập trung giải phóng mặt bằng với 7 công trình giao thông đồng thời lập kiểm kê, lập phương án hỗ trợ vật kiến trúc 504 hộ, phê duyệt phương án hỗ trợ vật kiến trúc 235/504 hộ, đã chi trả tiền hỗ trợ vật kiến trúc cho 141/504 hộ.

Từ đường trục xã đến đường làng thôn, xóm đều được bê tông hóa, nhựa hóa

Từ đường trục xã đến đường làng thôn, xóm đều được bê tông hóa, nhựa hóa

Mới đây, sau khi kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện xã NTMKM tại xã Tân Dân, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng đã đánh giá cao nỗ lực của UBND huyện An Lão cùng các ban ngành liên quan do đảm bảo tiến độ xây dựng NTMKM. Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng yêu cầu xã Tân Dân tiếp tục thực hiện xây dựng bãi rác xử lý chất thải, khuyến khích huyện An Lão xây dựng bãi xử lý rác thải tập trung; khi xây dựng, khi thiết kế, xây dựng đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh môi trường.

Năm 2021, Hải Phòng chọn chủ đề năm là: “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng NTMKM”. Đây là hướng đi đúng đắn, phù hợp để Hải Phòng “bứt phá” thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội 16 của Đảng bộ TP, Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị. Như vậy, người dân tại Tân Dân nói riêng cũng như các xã được lựa chọn xây dựng NTMKM nói chung đều được sở hữu công trình tiệm cận các tiêu chí của đô thị, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Đọc thêm