Hải Phòng xử lý, khắc phục vụ tàu đâm vào khuôn viên cầu Hoàng Văn Thụ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Liên quan đến sự cố tàu biển OUTRIVALING 3 quốc tịch Hong Kong mất điều khiển, va vào đoạn bờ kè gần cầu Hoàng Văn Thụ khiến lan can dưới gầm cầu hư hỏng nặng, ngày 22/4, UBND TP Hải Phòng có Văn bản số 2578 nhằm chỉ đạo khắc phục sự cố trên.
Vụ tai nạn gây hư hỏng một số hạng mục của khuôn viên cầu Hoàng Văn Thụ.
Vụ tai nạn gây hư hỏng một số hạng mục của khuôn viên cầu Hoàng Văn Thụ.

UBND TP Hải Phòng giao Sở Giao thông vận tải khẩn trương chủ trì cùng Công an TP, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, Ban Quản lý dự án Phát triển đô thị và Đầu tư xây dựng công trình dân dụng, UBND các quận, huyện: Ngô Quyền, Hồng Bàng và Thủy Nguyên cùng với Chủ hãng tàu, Chủ phương tiện thực hiện ngay phương án phân luồng, điều tiết đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện lưu thông qua cầu Hoàng Văn Thụ.

Bên cạnh đó khẩn trương xác định nguyên nhân sự cố, đề xuất biện pháp khắc phục và xử lý, khẩn trương báo cáo UBND TP.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 21/4, tàu OUTRIVALING 3 trọng tải hàng chục nghìn tấn mất điều khiển, trôi tự do từ vị trí neo đậu vào gầm cầu Hoàng Văn Thụ, va chạm vào bờ kè khu vực chân cầu làm hư hại một phần kè và lan can công viên.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang và Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo giải cứu tàu biển Outrivaling 3. Tại hiện trường, lãnh đạo TP chỉ đạo các lực lượng liên quan phối hợp hiệu quả công tác di dời tàu Outrivaling 3, đồng thời đánh giá mức độ để đưa ra những khuyến cáo tiếp theo.

Đến đêm ngày 21/4, lực lượng chức năng đã thành công đưa phương tiện ra khỏi khu vực gầm cầu Hoàng Văn Thụ.

Đọc thêm