Hải quan Việt Nam hỗ trợ Trung Quốc khẩu trang chống dịch

(PLVN) - Tổng cục Hải quan cho biết, lực lượng Hải quan Việt Nam đã hỗ trợ Trung Quốc tổng cộng 35.000 khẩu trang phục vụ công tác chống dịch cúm do virus Corona gây ra.
Lãnh đạo Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lào Cai tặng 10.000 khẩu trang cho Hải quan Hà Khẩu, Trung Quốc ngày 2/2. Ảnh: Thanh Phương
Lãnh đạo Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lào Cai tặng 10.000 khẩu trang cho Hải quan Hà Khẩu, Trung Quốc ngày 2/2. Ảnh: Thanh Phương

Sự hỗ trợ kịp thời, cấp thiết

Cụ thể, trên cơ sở hợp tác chống buôn lậu giữa Hải quan Việt Nam và Hải quan Trung Quốc, ngày 28/1/2020, đầu mối hợp tác chống buôn lậu của Hải quan Hà Khẩu (Côn Minh, Trung Quốc) liên lạc với đầu mối phía Hải quan Việt Nam là Cục Điều tra chống buôn lậu mong muốn được hỗ trợ nguồn khẩu trang y tế để phòng, chống dịch cúm do virus Corona.

Đánh giá sự cần thiết và cấp thiết trước đề nghị trên của Hải quan Hà Khẩu, để đảm bảo thực hiện nhanh công tác hỗ trợ, Cục Điều tra chống buôn lậu đã trao đổi với lãnh đạo Cục Hải quan Lào Cai về đề nghị nêu trên của Hải quan Hà Khẩu. Trên cơ sở trao đổi với Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan Lào Cai chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã trao tặng tổng cộng 20.000 khẩu trang cho Hải quan Hà Khẩu (Trung Quốc), gồm 2 đợt vào các ngày 29/1 và 2/2. 

Cùng với Lào Cai, ngày 2/2, Chi cục Hải quan Tân Thanh (Cục Hải quan Lạng Sơn) đã hỗ trợ Hải quan Bằng Tường, Hải quan Hữu Nghị và Hải quan Nà 

Hoa (Trung Quốc) 15.000 chiếc khẩu trang để hỗ trợ phòng, chống dịch do virus Corona đang hoành hành tại Trung Quốc. Hải quan Trung Quốc đã gửi thư bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn đối với sự hỗ trợ kịp thời nêu trên của Hải quan Việt Nam. 

Tăng cường kiểm soát dịch bệnh trên tuyến biên giới

Song song với việc hỗ trợ khẩu trang, trên các tuyến biên giới, lực lượng Hải quan Việt Nam đã tăng cường tối đa công tác kiểm soát, phòng, chống dịch. 

Tại Lào Cai, Cục Hải quan Lào Cai đã quán triệt triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh tới các đơn vị thuộc và trực thuộc theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Hải quan Lào Cai cũng kiểm soát chặt chẽ đối với mặt hàng động vật và thực phẩm chế biến từ động vật nhập khẩu từ Trung Quốc ngay tại cửa khẩu, chỉ thông quan hàng hóa sau khi có Giấy chứng nhận kiểm dịch, Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm của cơ quan kiểm tra xác nhận đạt điều kiện nhập khẩu. 

Tại Quảng Ninh, trước diễn biến phức tạp do virus Corona gây ra, Hải quan Quảng Ninh đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp thực hiện phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Tổng cục Hải quan.

Hải quan Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị Hải quan khu vực biên giới đường bộ đảm bảo 100% quân số, dốc toàn lực lượng, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, công cụ hỗ trợ, phối hợp với lực lượng chức năng quản lý chặt chẽ địa bàn cửa khẩu, điểm xuất hàng; tuần tra, kiểm soát dọc biên giới, kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Hải quan Quảng Ninh cũng đã tham mưu đề xuất với tỉnh các giải pháp, tham gia các đoàn công tác của tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại các địa bàn trọng điểm trên tuyến biên giới đường bộ, triển khai tạm dừng các hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu phụ, lối mở, điểm xuất hàng Ka Long, Pò Hèn, Km3+4, Lục Lầm, Đại Vai, Lục Chắn, Đồng Văn, Mốc 1342 (Vắt Tốc, Quảng Đức), Mốc 1306 (bản Bắc Cương, Hoành Mô) và cư dân xuất nhập cảnh (XNC) tại Vạn Gia.

Tại cửa khẩu Móng Cái, trước 10 giờ ngày 31/1/2020 thực hiện hạn chế hoạt động XNC đối với tất cả các đối tượng qua cửa khẩu Móng Cái (Việt Nam) – Đông Hưng (Trung Quốc), số lượng giảm đáng kể, không còn khách XNC theo đoàn, cư dân biên giới XNC trong ngày.

Hiện Hải quan Quảng Ninh đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị hải quan thuộc và trực thuộc tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Tỉnh ủy, UBND tỉnh liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (nCoV) gây ra.

Đọc thêm