Hai tàu cá bị chìm khi đi tránh bão, 8 ngư dân được ứng cứu kịp thời

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 2/7, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Trị cho biết, 2 tàu cá của người dân tại địa phương bị chìm trên đường vào bờ tránh trú bão số 1.
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Cụ thể, khoảng 13h ngày 1/7, khi đang trên đường di chuyển về bờ tránh bão, cách cảng Cửa Việt tỉnh Quảng Trị khoảng 120 hải lý về hướng Đông Nam, cách bờ biển TP Đà Nẵng khoảng 85 hải lý về hướng Đông, tàu cá QT 92399TS do ông Lê Văn Óc (trú tại xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) làm thuyền trưởng, không may gặp sự cố chìm tàu. 4 thuyền viên trên tàu cá này được tàu cá QT 90135TS do ông Lê Văn Phi trú thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh khai thác thủy sản cùng ngư trường tiếp cận và cứu hộ an toàn.

Đến khoảng 17h30 ngày 1/7, tàu cá QT 90139TS do ông Lê Văn Vĩnh, trú tại Khu phố 4, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh làm thuyền trưởng đang trên đường vào bờ tránh bão, khi cách cảng Cửa Việt khoảng 112 hải lý về hướng Đông Nam, tàu bị sóng đánh chìm, 4 ngư dân bị rơi xuống biển. Tàu cá QT 90135TS do ông Lê Văn Phi làm thuyền trưởng tiếp tục ứng cứu kịp thời 4 thuyền viên gặp nạn.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thông báo cho Hải quân vùng 3, Bộ đội Biên phòng TP. Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế và các lực lượng chức năng, đồng thời chỉ đạo cho đồn biên phòng thông báo cho các tàu cá đang hoạt động trên biển nắm thông tin, sẵn sàng ứng cứu.

Tàu QT90135TS đang trên đường di chuyển vào bờ biển Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị; 12 thuyền viên (trong đó có 8 thuyền viên trên 2 tàu cá gặp sự cố) vẫn được đảm bảo an toàn.

Đọc thêm