Hàng chục nghìn người đội mưa vui Tết độc lập trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(PLVN) - Dù mưa nặng hạt suốt sáng 2/9 nhưng người dân và du khách vẫn hết mình cổ vũ cho các thuyền bơi nam nữ tham gia Lễ hội đua bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang (Lệ Thủy, Quảng Bình) mừng Tết độc lập.
Hàng chục vạn cổ động viên hai bên bờ đội mưa cổ vũ cho hơn 1.000 VĐV nam nữ tham gia tranh tài.
Hàng chục vạn cổ động viên hai bên bờ đội mưa cổ vũ cho hơn 1.000 VĐV nam nữ tham gia tranh tài.

Chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc Khánh 2/9, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình long trọng tổ chức Lễ hội đua bơi thuyền trên sông Kiến Giang. Lễ hội đã thu hút hơn 1.000 VĐV tham dự, cùng sự cổ vũ hết mình của hàng chục vạn người dân địa phương và du khách.

Dù trời mưa nặng hạt cả buổi sáng 2/9 nhưng hàng chục nghìn người dân địa phương và du khách vẫn đến để theo dõi cổ vũ. Các cổ động viên hết mình hò reo, té nước cổ vũ cho các thuyền bơi, đua nam nữ suốt 24km mà các VĐV trải qua. Tất cả tạo nên một bầu không khí hết sức sôi động và náo nhiệt trên quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày Tết độc lập.

Lãnh đạo huyện Lệ Thủy đón nhận Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia đối với Lễ hội đua bơi thuyền trên sông Kiến Giang.
Lãnh đạo huyện Lệ Thủy đón nhận Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia đối với Lễ hội đua bơi thuyền trên sông Kiến Giang.

Lễ hội đua bơi thuyền xuất phát từ lễ hội bơi “cầu đảo” nghĩa là bơi cầu cho mưa thuận gió hòa, cầu cho mùa màng bội thu, khoai lúa đầy bồ, trên sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy. Lễ hội diễn ra mỗi dịp Quốc khánh 2/9,  kể từ năm 1946.

Đặc biệt, Lễ hội đua bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang năm nay vinh dự đón nhận bằng Di sản Văn hóa phi vật thể cấp Quốc Gia. 

Tham gia lễ hội năm nay có sự góp mặt của 25 thuyền bơi nam và 8 thuyền đua nữ. Đối với thuyền bơi nam, sau ngày bơi vòng loại được tổ chức trước đó vào chiều ngày 31/8, Ban tổ chức (BTC) đã chọn ra 13 thuyền bơi mạnh nhất xếp vào bảng A, 12 thuyền bơi còn lại nằm ở bảng B.

Là cổ động viên nhiều năm theo dõi lễ hội, ông Lê Quang Sự (41 tuổi), trú tại xã Liên Thủy hào hứng chia sẻ: “Rất lâu rồi con em, người dân huyện Lệ Thủy chúng tôi mới đón nhận một cơn mưa đặc biệt này đúng dịp Tết độc lập. Năm nay Lễ hội được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia nên người dân và du khách ở đây rất phấn khởi, dù có mưa nặng hạt thì không khí ở quê hương đây vẫn vậy, vẫn rộn ràng và náo nhiệt. Người dân luôn cổ vũ hết mình cho các thuyền bơi nam nữ ở các bảng bơi”.

“Bùm”, sau tiếng báo hiệu buông phao, cuộc đua ở bảng B bắt đầu.
“Bùm”, sau tiếng báo hiệu buông phao, cuộc đua ở bảng B bắt đầu.

Sau gần 2 giờ thi đấu với chiều dài 24km, giải nhất bảng A thuộc về thuyền bơi (xã) Tân Thủy, giải nhì là thuyền bơi xã Phú Thủy, giải ba là thuyền bơi Sơn Thủy. Đối với bảng B, giải nhất thuộc về thuyền bơi Mai Hạ, giải nhì thuộc về thuyền bơi Phan Xá, giải ba là thuyền bơi Phú Thọ.

Về thuyền đua nữ, giải nhất thuộc về thuyền đua An Xá, giải nhì thuộc về thuyền đua Lộc An, giải ba thuộc về thuyền đua Thượng Phong. Ngoài ra, năm nay giải nhất toàn Đoàn thuộc về đội An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Hình ảnh ghi nhận tại Lễ hội đua bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang trong ngày Tết độc lập 2/9 năm nay:

 
Các thuyền bơi nữ chính thức bước vào cuộc đua tranh quyết liệt.
Các thuyền bơi nữ chính thức bước vào cuộc đua tranh quyết liệt.
Rất đông khán giả, tiểu thương 'bỏ chợ' đội mưa để cổ vũ cho các thuyền bơi nam nữ.
Rất đông khán giả, tiểu thương 'bỏ chợ' đội mưa để cổ vũ cho các thuyền bơi nam nữ.
 
13 thuyền bơi nam mạnh nhất tranh tài quyết liệt dưới mưa sau.
13 thuyền bơi nam mạnh nhất tranh tài quyết liệt dưới mưa sau.
  

 
Các trai bơi của các thuyền bơi luôn cố gắng hết sức trong cuộc tranh tài với sự cổ vũ của hàng chục nghìn khán giả hai bên bờ.
Các trai bơi của các thuyền bơi luôn cố gắng hết sức trong cuộc tranh tài với sự cổ vũ của hàng chục nghìn khán giả hai bên bờ.
  
Các giải nhất, nhì, ba được ban tổ chức trao cho các thuyền bơi
Các giải nhất, nhì, ba được ban tổ chức trao cho các thuyền bơi
 
Niềm vui của người dân xã Tân Thuỷ khi lần đầu tham dự đã vinh dự giành được giải nhất.
Niềm vui của người dân xã Tân Thuỷ khi lần đầu tham dự đã vinh dự giành được giải nhất.

Đọc thêm