Hàng ngàn công nhân đội nắng chờ lấy mẫu xét nghiệm

(PLVN) -  Sáng 15/7, hàng nghìn công nhân của Công ty TNHH Điện tử Việt Hoa (KCN Hòa Khánh, Đà Nẵng), nơi vừa phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2, đã xếp hàng giữa trời nắng nóng để chờ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.
3000 công nhân của công ty Việt Hoa được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trong ngày 15/7.
3000 công nhân của công ty Việt Hoa được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trong ngày 15/7.
Ngày 15/7, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Công nhân, đường số 2 Khu công nghiệp Hòa Khánh, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho hơn 3.000 công nhân Công ty TNHH Điện tử Việt Hoa.

Ngày 15/7, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Công nhân, đường số 2 Khu công nghiệp Hòa Khánh, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho hơn 3.000 công nhân Công ty TNHH Điện tử Việt Hoa.

Theo ghi nhận, khoảng 8h sáng, hàng trăm công nhân đã đến trụ sở Trung tâm Văn hóa Thể thao để chờ được xếp hàng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Theo ghi nhận, khoảng 8h sáng, hàng trăm công nhân đã đến trụ sở Trung tâm Văn hóa Thể thao để chờ được xếp hàng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Phía bên ngoài cổng trung tâm, công nhân chen kín để vào bên trong.

Phía bên ngoài cổng trung tâm, công nhân chen kín để vào bên trong.

Mặc dù công ty TNHH Điện tử Việt Hoa đã bố trí nhân viên nhằm hướng dẫn công nhân trật tự xếp hàng để được vào trong lấy mẫu.

Mặc dù công ty TNHH Điện tử Việt Hoa đã bố trí nhân viên nhằm hướng dẫn công nhân trật tự xếp hàng để được vào trong lấy mẫu.

Tuy nhiên, do số lượng công nhân đến quá đông nên thời điểm ban đầu cũng không đảm bảo giãn cách theo quy định.

Tuy nhiên, do số lượng công nhân đến quá đông nên thời điểm ban đầu cũng không đảm bảo giãn cách theo quy định.

Theo Bác sĩ Phạm Phú Điềm - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu, đơn vị đã đề nghị lãnh đạo công ty thông báo cho công nhân đến lấy mẫu theo khung giờ để được đảm bảo giãn cách.

Theo Bác sĩ Phạm Phú Điềm - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu, đơn vị đã đề nghị lãnh đạo công ty thông báo cho công nhân đến lấy mẫu theo khung giờ để được đảm bảo giãn cách.

Tuy nhiên, không biết công ty thông báo như thế nào mà sáng nay xảy ra tình trạng công nhân tập trung quá đông trong một khung giờ, không đảm bảo giãn cách. Ngay sau đó, các lực lượng công an, dân phòng cùng nhân viên của công ty đã đến phối hợp, hướng dẫn công nhân xếp hàng giãn cách nên đã ổn định trật tự ngay sau đó.
Tuy nhiên, không biết công ty thông báo như thế nào mà sáng nay xảy ra tình trạng công nhân tập trung quá đông trong một khung giờ, không đảm bảo giãn cách. Ngay sau đó, các lực lượng công an, dân phòng cùng nhân viên của công ty đã đến phối hợp, hướng dẫn công nhân xếp hàng giãn cách nên đã ổn định trật tự ngay sau đó.
Trước đó, tối 14/7, sau khi Công ty TNHH Điện tử Việt Hoa ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2 là chị N.T.H (22 tuổi, trú tổ 8, thôn Quan Nam 1, xã Hòa Liên Hòa Vang TP Đà Nẵng).

Trước đó, tối 14/7, sau khi Công ty TNHH Điện tử Việt Hoa ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2 là chị N.T.H (22 tuổi, trú tổ 8, thôn Quan Nam 1, xã Hòa Liên Hòa Vang TP Đà Nẵng).

Ngay sau đó, ngành y tế đã lấy hơn 1.500 mẫu xét nghiệm các công nhân có mặt và tạm phong tỏa công ty. Hôm nay, lực lượng y tế tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng hơn 3.000 công nhân còn lại.

Ngay sau đó, ngành y tế đã lấy hơn 1.500 mẫu xét nghiệm các công nhân có mặt và tạm phong tỏa công ty. Hôm nay, lực lượng y tế tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng hơn 3.000 công nhân còn lại.

Qua xét nghiệm, đến sáng 15/7, cơ quan y tế xác định có thêm 17 công nhân Công ty TNHH điện tử Việt Hoa dương tính với SARS-CoV-2.

Qua xét nghiệm, đến sáng 15/7, cơ quan y tế xác định có thêm 17 công nhân Công ty TNHH điện tử Việt Hoa dương tính với SARS-CoV-2.

Hầu hết trường hợp này đều làm cùng phân xưởng với nữ công nhân N.T.H. Hiện cơ quan chức năng cũng tạm phong tỏa toàn bộ công ty này để phòng chống dịch COVID-19.

Hầu hết trường hợp này đều làm cùng phân xưởng với nữ công nhân N.T.H. Hiện cơ quan chức năng cũng tạm phong tỏa toàn bộ công ty này để phòng chống dịch COVID-19.

Đọc thêm