Hàng ngàn người dân ở Hải Dương phải nộp tiền để xin giấy đi đường

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cán bộ khi thu tiền không lập danh sách, do vậy theo báo cáo số tiền xã thu được là 19 triệu đồng. Tuy nhiên hiện nay đã trả lại người dân đến 27 triệu đồng.
UBND xã Cộng Hòa (huyện Nam Sách, Hải Dương) đã thu tiền khi cấp giấy đi đường cho hàng ngàn người dân
UBND xã Cộng Hòa (huyện Nam Sách, Hải Dương) đã thu tiền khi cấp giấy đi đường cho hàng ngàn người dân

Báo PLVN nhận được đơn phản ánh của một số công dân của xã Cộng Hòa (huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) phản ánh sự việc người dân phải nộp tiền khi xin giấy đi đường. Cụ thể vào thời điểm cuối tháng 7 vừa qua một số xã trên địa bàn huyện Nam Sách phát hiện nhiều ca bệnh. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, UBND xã Cộng Hòa đã yêu cầu những người dân có nhu cầu ra khỏi xã phải có bản cam kết phòng chống dịch COVID-19: ghi đầy đủ tên tuổi, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, nơi làm việc và các cam kết phòng chống dịch.

Người dân phán ánh phải đóng 20.000 đồng để được cấp thẻ qua chốt

Người dân phán ánh phải đóng 20.000 đồng để được cấp thẻ qua chốt

Sau đó, người cam kết phải nộp 20.000 đồng để được cấp thẻ đi qua chốt của xã. Người dân cũng phản ánh việc thu tiền trên không viết biên lai, biên nhận, phiếu thu…

Được biết những dân người phải nộp tiền để xin giấy đi đường là những lao động đi làm thuê, công nhân nhà máy…Số lượng thu tiền trái quy định lên tới hàng ngàn người.

Ông N.V.L (thôn An Điền Kim, xã Cộng Hòa) phán ánh: Vợ ông đi nấu cơm cho một công ty trên địa bàn huyện Nam Sách, hàng ngày cần qua chốt để đi làm nên ngày 29/7 đã phải nộp 20.000 đồng để xin giấy đi đường.

Đoạn đê "cửa ngõ" vào xã trước đó được UBND Cộng Hòa lập chốt kiểm soát dịch.

Đoạn đê "cửa ngõ" vào xã trước đó được UBND Cộng Hòa lập chốt kiểm soát dịch.

Một người khác là ông N.N.L (cùng thôn An Điền Kim) bức xúc: “Nhà tôi có 3 đứa con làm công nhân, buổi tối hôm đó khi nghe tin xã yêu cầu phải có giấy đi đường mới được qua chốt, tôi phải trông các cháu cho 3 con đi xin giấy. Tối đó hàng trăm người tập trung ở UBND xã để xin giấy nên các con tôi phải chen chúc chờ đợi đến tận 11h-12h đêm. Nhà tôi phải nộp 60 ngàn đồng để xin được 3 giấy đi được”.

Theo những người dân này thông tin, sau khi họ phản ánh sự việc đến huyện và tỉnh, thì từ ngày 23 - 26/9/2021 một số một số cán bộ thôn đã đến từng nhà trả lại tiền.

Ông Hồ Ngọc Lâm, Chủ tịch huyện Nam Sách, xác nhận đã nhận được báo cáo về sự việc thu tiền khi cấp giấy đi đường ở xã Cộng Hòa. Lãnh đạo UBND huyện Nam Sách khẳng định, việc thu tiền như vậy là không đúng và huyện đã yêu cầu xã phải đến tận nhà người dân để trả lại.

“Cán bộ xã khi thu tiền đã không lập danh sách, do vậy những gia đình xuất trình được giấy đi đường sẽ được trả lại tiền. Theo báo cáo số tiền xã Cộng Hòa đã thu được là 19 triệu. Tuy nhiên hiện nay số tiền đã trả lại người dân lên đến 27 triệu.

Số tiền thiếu hụt này những cán bộ nào làm sai sẽ phải tự bỏ tiền túi ra trả. Đồng thời huyện Nam Sách cũng đang xem xét kỷ luật đối với những cán bộ xã có liên quan đến vi phạm trên” – ông Lâm cho hay.

Đọc thêm