Hàng trăm người đang mắc kẹt tại Long An, chưa được đón nhận về quê

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Hiện tại tỉnh Long An đang cưu mang, chăm sóc cho khoảng 300 người dân đang “mắc kẹt” vì các tỉnh phía miền Tây khác không cho vào. Phần lớn những người bị “kẹt” lại là người Đồng Tháp, An Giang hiện đang  tá túc tạm tại Trường THPT Tân Thạnh, các hàng hiên các quán cà phê, trụ sở ấp ven quốc lộ N2 thuộc địa phận tỉnh Long An.  

Từ khi bắt đầu thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 15 kể từ 0 giờ ngày 21/9, Long An đã ghi nhận hàng trăm trường hợp là người dân thuộc các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long ... đã tự di chuyển từ các tỉnh, thành phố thuộc vùng Đông Nam bộ qua địa bàn tỉnh Long An để trở về quê. Tuy nhiên những người này đã bị chốt kiểm soát dịch cửa ngõ vào Đồng Tháp đóng trên quốc lộ N2 ngăn chặn.

Người dân bị kẹt lại Long An đang được chính quyền địa phương chăm sóc tại trường THPT Tân Thạnh. Ảnh: Lê Ngọc

Người dân bị kẹt lại Long An đang được chính quyền địa phương chăm sóc tại trường THPT Tân Thạnh. Ảnh: Lê Ngọc

Vừa qua tỉnh Đồng Tháp đã đón trên 100 người dân và tỉnh Kiên Giang đón 6 người dân của tỉnh về quê khi đang tá túc tại Long An. Riêng tỉnh Đồng Tháp giao cho từng huyện xem xét việc đón dân trở về. Tuy nhiên, công tác đón người của các huyện thuộc tỉnh Đồng Tháp vẫn chưa thống nhất nên một số người dân chưa được về quê. Điều này gây bức xúc cho người dân “kẹt” tại chốt kiểm soát tỉnh Đồng Tháp. Long An cũng đã gửi văn bản đề nghị các tỉnh liên quan phối hợp đón người dân trở về nhưng một số tỉnh vẫn chưa hồi âm.

Hiện tại, UBND huyện Tân Thạnh bố trí gần 20 cán bộ và 2 nhân viên y tế theo dõi, chăm sóc sức khỏe và xuất kinh phí bình quân 15 triệu đồng/ngày lo chi chí ăn uống cho người dân tỉnh bạn đang tạm trú tại Trường THPT Tân Thạnh.

Tuy nhiên, một số người dân yêu cầu được ra ngoài để trốn qua chốt Đồng Tháp về quê. Nhiều người còn livestream trực tiếp trên mạng xã hội để thể hiện sự bức xúc khi người dân tỉnh mình không được đón về quê dù huyện Tân Thạnh đã nỗ lực lo chỗ ăn, chỗ nghỉ rất tốt.

Long An đã gửi văn bản đề nghị các tỉnh liên quan phối hợp đón người dân trở về nhưng một số tỉnh vẫn chưa có hồi âm. Ảnh: Sơn Lâm

Long An đã gửi văn bản đề nghị các tỉnh liên quan phối hợp đón người dân trở về nhưng một số tỉnh vẫn chưa có hồi âm. Ảnh: Sơn Lâm

Đồng cảm và sẻ chia với người dân nơi đây, lãnh đạo huyện Tân Thạnh đã tới tận nơi động viên người dân tỉnh bạn, đồng thời sẽ tạo điều kiện cho người dân tỉnh bạn được về quê khi các ngành chức năng của tỉnh bạn chấp nhận đón người.

Trong chiều 29/9, ông Nguyễn Văn Được - Bí thư Tỉnh ủy Long An cũng đã yêu cầu các huyện tại tỉnh này như Đức Hòa, Bến Lức… hỗ trợ thêm huyện Tân Thạnh chăm sóc người dân các tỉnh đang bị kẹt tại đây khi số người mắc kẹt đang dần tăng lên. Bí thư Tỉnh ủy Long An cho biết, Long An sẽ chăm sóc tốt những người dân bị mắc kẹt trên địa bàn tỉnh đến khi nào quê nhà họ đón nhận mới thôi.

Long An sẽ phối hợp hỗ trợ hết mình nếu các tỉnh đồng ý nhận người dân trở về. Nếu có yêu cầu phải tiêm vaccine, phải tổ chức đưa xe tận nơi hay phải xét nghiệm... Long An đều sẽ đáp ứng để cho những người dân này được trở về.

Thời gian qua, tỉnh Long An ghi nhận hơn 500 trường hợp người dân các tỉnh đi qua đị bàn tỉnh để trở về quê. Ngoài những người đã được đón về, UBND huyện Tân Thạnh (Long An) cho biết, hiện còn 132 người vẫn đang phải tá túc tạm tại Trường THPT Tân Thạnh và 127 người dân khác, chủ yếu là người Đồng Tháp, tự đi bằng các phương tiện cá nhân đang trú tạm tại hàng hiên các quán cà phê, trụ sở ấp ven quốc lộ N2. Trong số này, có 16 thai phụ, và có 2 thai phụ đến kỳ sinh đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Tân Thạnh nhưng chỉ có 1 người vượt cạn thành công, còn 1 người mất con.

Đọc thêm