Hàng trăm tay đua tranh tài quyết liệt tại Giải đua xe đạp Coupe de Hue 2019

(PLVN) - Trong hai ngày 21 - 22/9,hơn 200 vận động viên Việt Nam và quốc tế đã tham gia tranh tàiGiải đua xe đạp Coupede Hue 2019 với nhiều thử thách khốc liệt tại đỉnh núi Bạch Mã và huyện A-Lưới (Thừa Thiên Huế).
Các tay đua dốc hết sức mình trong chặng đua chinh phục đỉnh Bạch Mã trong ngày 21/9
Các tay đua dốc hết sức mình trong chặng đua chinh phục đỉnh Bạch Mã trong ngày 21/9

Giải đua xe đạp Coupe de Hue 2019 diễn ra trong hai ngày 21/9 và 22/9 với ba chặng cùng nhiều thử thách mạo hiểm mà các vận động viên phải chinh phục.

Cụ thể, ngày 21/9, các VĐV bắt đầu với thử thách “Vua leo núi Bạch Mã Laguna” có tổng chiều dài 15,2km cùng chênh lệch độ cao 1.260m, độ dốc trung bình 8,3%.

Khác với những chặng đua khác, đỉnh núi Bạch Mã mù sương và nhiều khúc cua lên dốc tay áo hầu như không có điểm bằng phẳng để nghỉ chân, chặn đua này được đánh giá là chinh phục khó khăn cho những tay đua chuyên nghiệp. 

Theo ghi nhận, thời tiết diễn biến thất thường của Bạch Mã trong cuộc thi cũng là một điểm bất lợi cho các tay đua. Khi bắt đầu leo dốc, sương mù dày đặc khiến tầm nhìn của họ bị hạn chế, thậm chí đến gần chặn cuối trời có mưa lớn khiến các tay đua khá vất vả, nhiều tay đua bỏ cuộc vì đứt xích khi đang leo dốc.

Tuy nhiên, đối với nhiều VĐV, thời tiết và địa hình không thuận lợi càng khiến tinh thần của các tay đua trở nên quyết tâm chinh phục hết các thử thách..

Đội hỗ trợ tiếp nước cho các tay đua đang tranh tài tại Giải đua xe đạp Coupe de Hue 2019
Đội hỗ trợ tiếp nước cho các tay đua đang tranh tài tại Giải đua xe đạp Coupe de Hue 2019

Sau 15km chặng đua  đầu tiên, Javier Sarda Perez (Tây Ban Nha) dẫn đầu với thành tích 56 phút 15 giây. Kế tiếp là Cadel Evans (Australia) thành tích 58 phút 29 giây và Christopher Drew Butler (Mỹ) với thành tích 1 giờ 1 phút 48 giây. Cả 3 cái tên trên đều là những vận động viên đua xe đạp chuyên nghiệp nổi tiếng thế giới. 

Ngày 22/9, các VĐV tiếp tục chinh phục chặng “Gran Fondo TP. Huế - A-Lưới - TP. Huế” với chiều dài 150km, độ cao 1.800m. Những con đèo hiểm trở, những rừng cây bạt ngàn và những khúc cua tay áo uốn lượn tại chặng này bắt buộc các VĐV phải dốc hết sức lực nếu muốn chinh phục. Sau khi đến thị trấn A-Lưới, các VĐV sẽ quay trở lại TP. Huế với đích đến là cột cờ Phu Văn Lâu.

Nụ cười của một nữ tay đua cuối chặng đua trong ngày tranh tài 21/9.
Nụ cười của một nữ tay đua cuối chặng đua trong ngày tranh tài 21/9.

Còn đối với chặng Half Fondo dài 65km, các VĐV cũng xuất phát từ TP. Huế đi A-Lưới nhưng chỉ đạp 26,6km trên cung đường này rồi quay trở lại đích ở TP. Huế.

Giải đua Coup de Hue 2019 là một giải đua chuyên nghiệp đẳng cấp thế giới với sự tham gia của hơn 50 VĐV Việt Nam và khoảng 200 VĐV quốc tế. Giải đua góp phần lan tỏa những nét đặc sắc của mảnh đất và con người xứ Huế đến với bạn bè du lịch khắp thế giới, tạo cơ hội giúp du lịch Huế tiếp tục phát triển. 

Đọc thêm