Hành trình chia sẻ và yêu thương của Đoàn Thanh niên Trung đoàn Cảnh sát Cơ động, Công an TP. Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  "Ấm áp mùa đông" là chương trình tình nguyện thường niên của Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Công đoàn cơ sở Trung đoàn Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) phối hợp với Đoàn Thanh niên Học viện phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Chuyên đề An ninh Thủ đô, Quỹ Kết Nối Từ Tâm và Nhóm Ước mơ cho em đã phát động và tổ chức.

Vừa qua, Chương trình tình nguyện đã đến với Điểm trường Suối Nánh (xã Nánh Nghê, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình). Đây là hoạt động Thiết thực hưởng ứng Hành trình “Thắp lửa tình nguyện - Vì nhân dân phục vụ” do Đoàn Thanh niên CATP Hà Nội phát động.

Đoàn Thanh niên - Trung đoàn CSCĐ làm tình nguyện tại Hòa Bình.

Đoàn Thanh niên - Trung đoàn CSCĐ làm tình nguyện tại Hòa Bình.

Dù trong giai đoạn tình hình dịch bệnh còn nhiều khó khăn, nhưng “Ấm áp mùa đông” năm nay vẫn được Đoàn Thanh niên Trung đoàn CSCĐ thủ đô cùng các đơn vị tổ chức tại 6 tỉnh phía Bắc gồm Hà Giang, Lạng Sơn, Hòa Bình, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lào Cai với nhiều phần quà hỗ trợ như: 1500 áo ấm, 10000 khẩu trang y tế, 500 mũ len, 2000 kg gạo, 100 thùng mì tôm, 100 chăn ấm, 150 đôi ủng và nhiều đồ dùng học sinh... Cùng với đó là lễ khánh thành và bàn giao công trình thanh niên “Thắp sáng đường thôn” trị giá 12 triệu đồng.

Hàng nghìn phần quà đã được trao đến tay người dân.

Hàng nghìn phần quà đã được trao đến tay người dân.

Trung úy Lương Thị Thu - Phó Chủ tịch Hội phụ nữ Trung đoàn CSCĐ: “Đây không phải lần đầu tiên tham gia các hoạt động tình nguyện, nhưng những món quà gửi tới các hoàn cảnh khó khăn trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp sẽ thêm phần ý nghĩa, tôi rất vui khi tham gia chương trình”.

Không chỉ có Trung úy Thu, dù công việc của các chiến sĩ cơ động cuối năm còn nhiều bận rộn nhưng hầu hết các CBCS là Đoàn viên Thanh niên của Trung đoàn đều tham gia bốc xếp hàng hóa cùng các tình nguyện viên trong Quỹ “Kết Nối Từ Tâm” và Nhóm “Ước mơ cho em” là những sinh viên của các trường trên địa bàn thành phố.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Hành trình “Thắp lửa tình nguyện - Vì nhân dân phục vụ” do Đoàn Thanh niên CATP Hà Nội phát động.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Hành trình “Thắp lửa tình nguyện - Vì nhân dân phục vụ” do Đoàn Thanh niên CATP Hà Nội phát động.

Bạn Phạm Thị Trang - sinh viên trường Đại học Thủ đô: “Em rất vui khi góp sức nhỏ bé của mình trong một chương trình rất thiết thực và ý nghĩa này”.

21h30 ngày 25/12, chiếc xe tải chở những món quà yêu thương lăn bánh hướng về Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Vượt qua cung đường đèo của xã vùng cao của tỉnh miền núi, đoàn tình nguyện đến với điểm trường Suối Nánh (xã Nánh Nghê, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình). Là xã vùng 3 của huyện Đà Bắc, Nánh Nghê có địa hình phức tạp, núi đồi chia cắt, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn. Với 382 hộ, khoảng 3172 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Mường, đời sống phụ thuộc vào nông, lâm nghiệp. Cơ sở vật chất thiếu thốn, đường sá đi lại khó khăn, vào mùa mưa dễ bị lũ cuốn, sạt lở. Việc học tập của các em nhỏ nơi đây vì thế gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt là những điểm trường ở xa trung tâm.

Thầy Trần Văn Hậu - Hiệu trưởng ghi nhận và bày tỏ tình cảm biết ơn tới đoàn tình nguyện đã gửi những món quà ý nghĩa hỗ trợ công tác dạy và học của nhà trường.

Em Lý Thị Chênh - học sinh lớp 9 rất phấn khởi khi biết trường có thêm chăn ấm mới, tấm thảm mới cho khu bán trú “em rất vui, vậy là vào những ngày rét có thêm chăn ấm, không phải lo lắng nữa. Chúng em hứa sẽ học tập thật tốt ạ!”

Cũng trong chương trình, đoàn tình nguyện đã đi trao tặng gạo hỗ trợ 04 điểm cách ly, phòng chống COVID-19 trên địa bàn huyện Đà Bắc. Hoạt động đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sỹ trẻ lực lượng Công an Thủ đô “bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, luôn khắc ghi và thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân việt Nam.

Nhiều năm qua, với sự cố gắng nỗ lực, tinh thần xung kích, năng lượng nhiệt huyết của tuổi trẻ, Đoàn Thanh niên Trung đoàn Cảnh sát Thủ đô là lực lượng đi đầu trong công tác và phong trào thiện nguyện. Trong đợt cao điểm dịch COVID-19 Đoàn Thanh niên Trung đoàn CSCĐ Thủ đô đã huy động kêu gọi quyên góp hàng nghìn khẩu trang y tế, tự tay làm tấm chắn giọt bắn gửi đến các tâm dịch Bắc Ninh, Bắc Giang và Thành phố Hồ Chí Minh.

Đoàn tình nguyện trao tặng gạo cho 4 điểm cách ly tại huyện Đà Bắc.

Đoàn tình nguyện trao tặng gạo cho 4 điểm cách ly tại huyện Đà Bắc.

Bên cạnh đó các chiến sĩ cảnh sát cơ động đã hỗ trợ bà con lương thực trong bối cảnh giãn cách xã hội, những đóng góp về vật tư, vật lực, sức người sức của của các chiến sĩ cảnh sát cơ động của Đoàn Thanh niên Trung đoàn CSCĐ Thủ đô cùng các đơn vị phối hợp đã làm khăng khít hơn tình cảm của nhân dân với các chiến sĩ công an.

Từ đây họ không chỉ bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân mà trên hết họ đã gắn trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sĩ vào mọi mặt của đời sống. Chính sự đồng sức đồng lòng của nhiều đơn vị, cá nhân trong xã hội cùng những lời cảm ơn của nhân dân là tấm huân chương cao quý nhất đối với các cán bộ chiến sĩ của Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Trung đoàn CSCĐ của Thủ đô trên suốt hành trình “vì nhân dân phục vụ”.

Đọc thêm