Hành trình phấn đấu trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới của xã Yên Lâm, Yên Mô, Ninh Bình

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Trong thời gian qua, chính quyền và nhân dân xã Yên Lâm, huyện Yên Mô, Ninh Bình đã nỗ lực thực hiện xây dựng, phát triển quê hương để đạt chuẩn những tiêu chí Nông thôn mới Nâng cao.

Phấn đấu đạt chuẩn 19/19 tiêu chí Nông thôn mới Nâng cao

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Mô lần thứ XVIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Yên Lâm lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Xuất phát từ thực trạng, để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, kịp thời khắc phục những khó khăn, tồn tại. Cấp ủy, chính quyền xã Yên Lâm xác định: “Xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”, trên cơ sở tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt, phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2021.

Tính đến tháng 10/2021, thu nhập bình quân đầu người năm 2014 là 27,73 triệu/năm đã tăng lên 57,2 triệu/năm. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 92,86% dân số.

Về giáo dục, các trường mầm non, tiểu học, THCS của xã Yên Lâm đều đã đạt chuẩn quốc gia (trường mầm non và trường THCS đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2).

Về văn hoá, trong năm 2019, danh hiệu “Gia đình văn hóa”, đạt tỷ lệ 89,8%; có 08/08 thôn, xóm đạt và giữ vững danh hiệu văn hóa, đạt tỷ lệ 100%; Năm 2020: danh hiệu “Gia đình văn hóa”, đạt tỷ lệ 92,8%; có 08/08 thôn, xóm được UBND huyện công nhận thôn, xóm văn hóa, đạt tỷ lệ 100%; Năm 2021 danh hiệu “Gia đình văn hóa” 93%; có 08/08 thôn, xóm được UBND huyện công nhận thôn, xóm văn hóa, đạt tỷ lệ 100%.

Đường giao thông được đầu tư nâng cấp, chỉnh trang; 100% các tuyến đường, ngõ xóm được bê tông hóa mặt đường rộng từ (3,5-5m); hoàn thiện 7,2 km đường trục chính bê tông nhựa…

Hiện thực hoá các chỉ đạo của UBND huyện, tỉnh; HĐND xã đã ban hành Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 về việc phê duyệt Đề án Nông thôn mới nâng cao xã Yên Lâm năm 2021.Ủy ban nhân dân xã xây dựng Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 05/01/2021 về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng bộ tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao.

Những con số biết nói

Với sự vào cuộc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Yên Lâm, trong giai đoạn 2014-2021 tổng số vốn huy động xây dựng NTM nâng cao là gần 309,145 tỷ đồng công tác sản xuất Nông nghiệp, Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có bước chuyển biến mạnh mẽ;

Đẩy mạnh thực hiện đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với an toàn thực phẩm”. Một số mô hình nổi bật như: mô hình cấy lúa chất lượng cao, lúa nếp với gần 300ha của 02 HTX Bắc Yên và Nam Yên năng suất đạt trên 64 tạ/ha; mô hình ao nổi sử dụng công nghệ cao, sản phẩm sạch; mô hình nuôi cá chuối, mô hình nuôi tôm, trồng hoa, mô hình đa canh…hàng năm cho thu nhập trên 300 triệu đồng/ha. HTXNN chủ động liên kết với Công ty thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao trồng ngô ngọt xuất khẩu, ước tính thu nhập cây vụ đông đạt trên 01 tỷ đồng/vụ.

Sản xuất nông nghiệp từ năm 2017 đến nay có những bước phát triển tích cực. Tỷ lệ cơ giới hóa trong các khâu dịch vụ phục vụ sản xuất đảm bảo gần 100%. HTX đã chủ động các khâu dịch vụ như: làm đất, cung ứng giống; gieo cấy, thuốc bảo vệ thực vật; gặt đập liên hoàn… Việc áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất đã giảm sức lao động chân tay, giảm chi phí đầu vào, đạt hiệu quả kinh tế cao.

Hoạt động Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp và kinh doanh dịch vụ: Trên địa bàn xã có Công ty giày da Athena Việt Nam thu hút trên 6.500 lao động, trong đó có gần 1.300 lao động người dân xã yên Lâm; bên cạnh đó công ty Xuân Tình và công ty Tiến Dũng đan hàng cói xuất khẩu thu hút hàng nghìn lao động; đặc biệt 04 làng nghề trên địa bàn xã đã tạo việc làm ổn định cho người lao động. Hiện nay số lao động có việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định là 3.972/4.215 đạt 94,2%; bình quân thu nhập đầu người từ 5-7 triệu/ tháng. Từ đó tổng thu về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt: 243.919 triệu đồng, tăng 67.562 triệu đồng so với năm 2020.

Về kinh doanh, dịch vụ: nhiều hộ gia đình đã đầu tư các loại hình kinh doanh dịch vụ, thương mại phát triển khá mạnh thu hút nhiều lao động có việc làm ổn định; ; Toàn xã thường xuyên có khoảng 1.051 lao động tham gia các loại hình dịch vụ, doanh thu năm 2021 ước đạt: 115 tỷ, tăng 35 tỷ so với năm 2020.

Sản phẩm đạt chuẩn OCOP: Trên địa bàn xã có 01 sản phẩm được công nhận chuẩn hóa sản phẩm, sản phẩm bình cói cắm hoa Xuân Tình đã được Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện đánh giá đạt “4 sao”, theo chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Ninh Bình năm 2021.

Trên địa bàn xã Yên Lâm có nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả và ứng dụng công nghệ cao gắn với sản xuất an toàn thực phẩm như: mô hình chuyển đổi diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang thâm canh cá trên ao nổi; các loại cá được thả trong ao chủ yếu là cá chép, cá trắm,... mang lại hiệu quả kinh tế cao, đáng chú ý mô hình nuôi cá này mang lại lợi nhuận đạt trên 350 triệu/ha/năm.

Về cơ giới hóa nông thôn đạt tỷ lệ cơ giới hóa đạt trên 95%. Có đủ máy móc đảm bảo phục vụ nhu cầu sản xuất của người dân trong các khâu, tưới tiêu, làm đất, gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch, vận chuyển, sơ chế, bảo quản, chế biến và tiêu thụ.

Ông Nguyễn Văn Lịch, Chủ tịch xã Yên Lâm cho biết:“xã đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về Kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và thực hiện nghị quyết 55/NQ HĐND tỉnh, xã Yên Lâm đã tham mưu với huyện Yên Mô bố trí đất xây dựng khu dân cư Đồng Bộ, dựa trên tỷ lệ nguồn ngân sách mà xã được hưởng để tập trung đầu tư vào các tuyến đường đã xuống cấp đáp ứng đúng chuẩn xã NTM nâng cao, và phấn đấu đến năm 2023 xã Yên Lâm đạt tiêu chí NTM kiểu mẫu.”

Đọc thêm