Hậu Giang: Đoàn Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại TX Long Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 28/04, Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri trên địa bàn TX Long Mỹ. Đây là ngày thứ 02 Đoàn làm việc trước đó, Đoàn đã tiếp xúc cử tri ở Huyện Phụng Hiệp và TP Ngã Bảy. Buổi tiếp xúc với sự có mặt của ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, bà Lê Thị Thanh Lam Phó Trưởng Đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang (ĐBQH), ông Lê Minh Nam Ủy ban Tài chính – Ngân sách Quốc hội cùng lãnh đạo Thị xã, các sở ban ngành và hơn 150 cử tri trên địa bàn TX Long Mỹ tham dự.

Tại Hội nghị, cử tri được nghe bà Lê Thị Thanh Lam, Phó Trưởng Đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang báo cáo Báo cáo dự kiến nội dung Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV, và một số hoạt động của Đoàn ĐBQH từ sau Kỳ họp thứ 02 đến nay. Sau đó, với nhiều ý kiến cử tri chia sẻ những trăn trở của mình trước Đoàn ĐBQH.

Đại diện cho người dân khu vực Thị Xã Long Mỹ, cử tri Nguyễn Văn Ớt, có nhiều chia sẻ cũng như góp ý thẳng thắn, trước hết cử tri bày tỏ vui mừng khi biết thông tin Trung ương ban hành nghị Quyết 13 về phát triển ĐBSCL.

Bên cạnh đó, cử tri cũng mong muốn Đoàn ĐBQH xem xét về chính sách cho cán bộ địa phương, chính sách nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, tiền lương cho cán bộ y tế trên địa bàn, về các thủ tục hành chính đất đai.

Nhiều ý kiến cử tri trên tinh thần xây dựng góp ý thẳng thắn - Ảnh Phi Thuyền.

Nhiều ý kiến cử tri trên tinh thần xây dựng góp ý thẳng thắn - Ảnh Phi Thuyền.

Ngoài ra, tại buổi Hội nghị còn có hơn 10 cử tri trên địa bàn Thị xã Long Mỹ, nêu những trăn trở của cá nhân cũng như đại diện cho người dân địa phương mình, đề xuất những mong đến đoàn ĐBQH.

Nội dung, chủ yếu cũng xoay quanh nhiều chủ đề: Y tế, giáo dục, nông nghiệp, công nghiệp, giao thông, đất đai, tái định cư, chính sách xã hội, về chính sách cho đội ngũ y bác sĩ tham gia phòng chống dịch, về vấn đề BHYT tăng cường danh mục thuốc có chất lượng vào khám chữa bệnh, chế độ chính sách cho cán bộ về hưu trước 1995 sao cho phù hợp với mức sống hiện nay…

Điều đó, cho thấy người dân luôn tin tưởng đảng và sự điều hành của nhà nước nên bà con cử tri muốn gửi gắm những bâng khuâng, trăn trở của mình cho Đoàn, để Đoàn có những kế hoạch trong kỳ họp Quốc hội khóa XV sắp tới.

Để Trung ương có những định hướng mới, chính sách mới về tất cả các lĩnh vực góp phần cho đời sống người dân Hậu Giang ngày càng nâng cao, đảm bảo an sinh xã hội cho vùng đất Hậu giang để phát triển xứng tầm với nghị quyết 13 trong tương lai.

Nhiều cử tri mong muốn Đoàn ĐBQH trình Quốc hội những ý kiến tầm Trung ương để phát triển vùng đất Hậu Giang - Ảnh Phi Thuyền.

Nhiều cử tri mong muốn Đoàn ĐBQH trình Quốc hội những ý kiến tầm Trung ương để phát triển vùng đất Hậu Giang - Ảnh Phi Thuyền.

Phát biểu tại Hội nghị ông Lê Tiến Châu, cám ơn và đánh giá cao những câu hỏi của cử tri. Ông cho rằng thời gian tới tăng cường tiếp xúc nhiều với cử tri hơn để muốn nghe nhiều hơn nữa, để hiểu hơn nữa những tâm tư của bà con.

Ông đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, về điều hành của nhà nước, các ý kiến phát biểu của cử tri là tinh thần xây dựng cùng phát triển. Đó không phải những trăn trở cho cá nhân mà cho bà con ở cùng địa phương.

Bên cạnh đó, ông ghi nhận những vấn đề mà bà con thắc mắc ông sẽ trình Quốc hội trong thời gian tới, còn các trường hợp thuộc về địa phương ông chỉ đạo cho lãnh đạo địa phương sớm cho người dân có câu trả lời sớm nhất.

Ông Châu đề nghị lãnh đạo địa phương phải vì dân mà làm hết tinh thần trách nhiệm để cho người dân có cuộc sống tốt hơn - Ảnh Phi Thuyền.

Ông Châu đề nghị lãnh đạo địa phương phải vì dân mà làm hết tinh thần trách nhiệm để cho người dân có cuộc sống tốt hơn - Ảnh Phi Thuyền.

Ông Châu chia sẻ thêm, tuy Thị xã Long Mỹ còn nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được như mong muốn bà con nên bà con hãy thông cảm. Bên cạnh đó, ông yêu cầu lãnh đạo địa phương đề xuất lên UBND tỉnh về việc phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng giao thông… cho Thị Xã Long Mỹ phát triển trong thời gian tới. Còn những vấn đề mà lãnh đạo địa phương chưa làm được cho người dân thì hãy xem như “nợ người dân một lời hứa”. Và hãy nhìn vào lời hứa đó mà phấn đấu để giúp cho người dân trên địa bàn mình có đời sống kinh tế ngày càng tốt hơn. Ông cũng đề nghị lãnh đạo địa phương phải vì dân mà làm hết tinh thần trách nhiệm, đạo đức, tài năng và sự tâm quyết của mình để cho Thị xã Long Mỹ ngày càng phát triển.

Đọc thêm