Hậu Giang: Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 03 Quốc hội khóa XV

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhằm thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV với cử tri. Đồng thời, tiếp thu ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của cử tri đóng góp vào nội dung kỳ họp những vấn đề mà cử tri quan tâm gửi đến Quốc hội và các bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Theo đó, Ngày 27/04, cuộc tiếp xúc cử tri diễn ra tại 02 điểm Huyện Phụng Hiệp và TP Ngã Bảy với sự có mặt của ông Lê Tiến Châu, Ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bà Lê Thị Thanh Lam Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang (ĐBQH), ông Trương Cảnh Tuyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo TP Ngã Bảy, Huyện Phụng Hiệp, các sở ban ngành và đại diện nhiều cử tri xã, huyện, thị trấn, TP trên địa bàn.

Nội dung phục vụ cho tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 03

Mở đầu Hội nghị tại 02 điểm cử tri, Bà Nguyễn Thị Thanh Lam, Phó Đoàn ĐBQH Báo cáo dự kiến nội dung Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV và một số hoạt động của Đoàn ĐBQH công tác đóng góp vào các dự thảo Luật. Theo đó, Đoàn ĐBQH, các vị ĐBQH tích cực tham gia các Hội nghị, Hội thảo do Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội tổ chức để thẩm tra các dự án luật; tham gia Hội nghị ĐBQH chuyên trách thảo luận về một số dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Ba. Đồng thời tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, các chuyên gia,… vào các dự thảo Luật trình Quốc hội thông qua và cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 03.

Quốc hội khóa XV và một số hoạt động của Đoàn ĐBQH Công tác đóng góp vào các dự thảo Luật - Ảnh Phi Thuyền.

Quốc hội khóa XV và một số hoạt động của Đoàn ĐBQH Công tác đóng góp vào các dự thảo Luật - Ảnh Phi Thuyền.

Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư Đoàn ĐBQH tỉnh xây dựng lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng tại trụ sở Đoàn để ĐBQH thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân theo quy định của pháp luật. Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm trong việc tiếp nhận và xử lý các đơn thư; đã tiếp nhận 27 đơn khiếu nại, phản ánh của công dân (đơn chủ yếu gửi qua đường bưu điện. Kết quả xử lý: đã được giải thích, hướng dẫn 18 đơn, chuyển đến các cơ quan chức năng theo thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định 08 đơn, xếp lưu 01 đơn do trùng lắp nội dung.

Quang cảnh buổi họp tại huyện Phụng Hiệp - Ảnh Phi thuyền.

Quang cảnh buổi họp tại huyện Phụng Hiệp - Ảnh Phi thuyền.

Về công tác tiếp xúc cử tri do tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, nên sau Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trực tiếp tại 02 đơn vị cấp huyện và trực tuyến đến 03 điểm cầu cấp huyện với 386 cử tri tham dự và có 10 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri và đã được Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận và phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét trả lời với cử tri.

Nhiều ý kiến cử tri trên tinh thần trách nhiệm thẳng thắn

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, huyện Phụng Hiệp và TP Ngã Bảy với 20 ý kiến, mang tính chất xây dựng để góp phần cho địa phương cũng như Hậu Giang ngày càng phát triển trên tất cả các lĩnh vực: Hạ tầng giao thông ở tỉnh; chế độ chính sách bảo trợ xã hội cũng như việc thực hiện các chính sách hỗ trợ khó khăn cho người dân; tình trạng ách tắc tiêu thụ nông sản của nông dân; khó khăn về vốn để tái sản xuất; đơn giá bồi thường khi thu hồi đất thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội, ô nhiễm môi trường, giá xăng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng, triển khai những dự án phát triển du lịch Hậu Giang để xứng tầm tiềm năng có sẵn của tỉnh, tình hình xây dựng nông thôn mới, bồi thường đất đai cho dân, tiêm ngừa Vaccine…

Nhiều ý kiến của bà con cử tri xoay quanh chủ đề góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh nhà - Ảnh Phi thuyền.

Nhiều ý kiến của bà con cử tri xoay quanh chủ đề góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh nhà - Ảnh Phi thuyền.

Chia sẻ tại buổi tiếp xúc cử tri, Ông Lê Tiến Châu, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ghi nhận cũng như giải đáp những thắc mắc cho bà con cử tri. Hậu Giang về chỉ số kinh tế tiếp tục tăng trưởng sau Covid -19. Tuy nhiên chúng ta phải phấn đấu nhiều hơn nữa, bứt phá nhiều hơn nữa, chúng ta có nhiều thời cơ, nhiều cơ hội để tỉnh nhà phát triển bền vững. Với 20 ý kiến của cử tri ở 02 điểm tiếp xúc, ông Lê Tiến Châu, đánh giá cao những ý kiến từng cử tri với tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn có những vấn đề ở tầm vĩ mô cũng có những vấn đề ở tầm vi mô. Đó cũng là những trăn trở gần gũi với đời sống hàng ngày của người dân. Ông thấy những ý kiến này hết sức cần thiết. Ông thay mặt Đoàn ĐBQH cảm ơn và ghi nhận nghiên cứu những ý kiến trên của cử tri.

Ngoài ra, ông Lê Tiến Châu đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, khả năng nắm bắt công việc của lãnh đạo tỉnh, đã ý thức được tinh thần trách nhiệm của mình giúp giải đáp trăn trở của bà con cử tri. Ông hy vọng những điều mà lãnh đạo tỉnh, huyện, thị xã các cấp còn đang nợ cử tri thì đề nghị các đồng chí sớm có kế hoạch cũng như lịch trình giải quyết càng sớm càng tốt để đáp ứng những yêu cầu nguyện vọng của cử tri.

Ông Lê Tiến Châu, đánh giá cao những ý kiến từng cử tri với tinh thần trách nhiệm, thẳng thắng của cử tri - Ảnh Phi Thuyền.

Ông Lê Tiến Châu, đánh giá cao những ý kiến từng cử tri với tinh thần trách nhiệm, thẳng thắng của cử tri - Ảnh Phi Thuyền.

Bên cạnh đó, ông Châu cũng bày tỏ vui mừng khi Việt Nam đã vượt qua đại dịch Covid – 19, với tinh thần “mùa xuân đã trở lại”. Các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh đảm bảo. Đó là nhờ vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của các cấp chính quyền với tinh thần đoàn kết, sức mạnh toàn dân tộc Việt Nam. Điều đó cho thấy, để vượt qua khó khăn mới thấy sự kiên trì bền bỉ, bản lĩnh của cả hệ thống chính trị trong cuộc chiến covid – 19. Đến nay thì mọi hoạt động kinh tế, du lịch, nông nghiệp đã bắt đầu đi vào vĩ đạo phát triển.

Về lĩnh vực Nông thôn mới, Nông nghiệp ông chia sẻ: “Sau nghỉ lễ 30/04 tới, Trung ương có họp 06 ngày trong nội dung họp lần này có chủ đề về nghị quyết Nông nghiệp, nông thôn mới cho ĐBSCL nói chung và Hậu Giang nói riêng nên bà con yên tâm về vấn đề này. Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh về việc làm nông nghiệp khuyến khích bà con thay đổi cách làm nông nghiệp phải có tư duy “kinh tế nông nghiệp” chứ không phải đơn thuần chỉ là sản xuất nông nghiệp. Ông Châu khuyến khích, hỗ trợ nông dân hợp tác, liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ theo chuỗi giá trị nông sản đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt; nâng cao hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp.

Đọc thêm