Hậu Giang thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng là nhiệm vụ cấp bách

(PLVN) - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh vừa chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về việc triển khai thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Đến dự cuộc họp còn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Thu Ánh cùng các sở, ngành liên quan.

Phát biểu tại buổi họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh thống nhất thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng tại địa phương, xem đây là nhiệm vụ cấp bách để triển khai thành lập trong tháng 5 năm 2022, xác định tính trọng tâm, trọng điểm trong từng thời gian để đưa ra lộ trình thực hiện đối với nhiệm vụ chuyển đổi số đã được Chính phủ giao, chọn cử đúng thành phần tâm huyết, tích cực, trách nhiệm, có hiểu biết về công nghệ thông tin, chuyên môn về chuyển đổi số làm nhiệm vụ tuyên truyền hướng dẫn các nền tảng số của chính quyền cho người dân.

Mục tiêu thi đua trong tháng 7 tuyên truyền được khoảng 70% hộ dân có hiểu biết, tương tác trên các nền tảng chuyển đổi số.Mục tiêu thi đua trong tháng 7 tuyên truyền được khoảng 70% hộ dân có hiểu biết, tương tác trên các nền tảng chuyển đổi số.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Nội vụ khẩn trương tham mưu Quyết định thành lập Tổ và xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn kịp thời, lập kế hoạch thi đua tuyên truyền, hướng dẫn, đặt mục tiêu thi đua trong tháng 7 tuyên truyền được khoảng 70% hộ dân có hiểu biết, tương tác trên các nền tảng chuyển đổi số. Giao Sở Nội vụ nghiên cứu, tham mưu hỗ trợ lực lượng công nghệ thông tin cho cấp huyện, cấp xã; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh cùng các ngành, địa phương sớm triển khai việc thanh toán không dùng tiền mặt.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý, nội dung kế hoạch cần đưa ra chi tiết, cụ thể lực lượng tham gia tuyên truyền, xem lực lượng giáo viên, đoàn viên, hội viên, học sinh vừa là đối tượng hướng dẫn, tuyên truyền nhưng cũng vừa là lực lượng tham gia chuyển đổi số hiệu quả nhất, đề xuất các tiêu chí khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu tham gia chuyển đổi số ban đầu như: thanh toán điện, nước… chuẩn bị tổ chức lễ phát động toàn thể người dân trong tỉnh trên cầu truyền hình, tạo hiệu ứng tích cực về kinh tế, xã hội khi thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng.

Đọc thêm