HĐND tỉnh Cà Mau Khóa X - khai mạc Kỳ họp thứ Tư

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 3/12, HĐND tỉnh Cà Mau Khóa X đã khai mạc Kỳ họp thứ Tư dưới sự điều hành của Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tiến Hải.

Hạn chế các thiệt hại do dịch bệnh COVID-19

Theo đó, Kỳ họp kỳ này sẽ xem xét thông qua và ban hành 28 nghị quyết HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện dự toán ngân sách; khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Đồng thời, Kỳ họp cũng sẽ tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh và dành phần lớn thời gia để thảo luận, tranh luận; chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường.

Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tiến Hải phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tiến Hải phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh: “Dưới sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Trung ương, của Tỉnh ủy, các cấp, các ngành, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng với sự đồng tình, ủng hộ, chia sẻ, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp; tỉnh ta đạt được một số kết quả quan trọng, hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại do dịch bệnh COVID-19 gây ra.

HĐND tỉnh nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao sự cố gắng, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, các cấp, các ngành; trân trọng ghi nhận và cảm ơn những nỗ lực, đóng góp, những nghĩa cử cao đẹp của đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và cộng đồng doanh nghiệp trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19. Đồng thời, HĐND tỉnh cũng chia sẻ sâu sắc với những thiệt hại, mất mát về người và của mà Nhân dân trong tỉnh đã phải gánh chịu; tri ân, tôn vinh các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch, nhất là ngành y tế, các lực lượng vũ trang và cán bộ cơ sở đã bất chấp hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh, cống hiến vì mục tiêu là bảo vệ sinh mệnh, sức khỏe, cuộc sống bình yên của Nhân dân”.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tiến Hải cũng đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, dành thời gian nghiên cứu kỹ các tài liệu, tập trung thảo luận, cho ý kiến, thể hiện quan điểm rõ ràng về từng nội dung như: đánh giá, phân tích chính xác tình hình, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, đề xuất các giải pháp khả thi bằng những chương trình hành động, việc làm cụ thể để triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả; tạo sự thống nhất cao để HĐND tỉnh có những quyết định đúng đắn, hợp lòng dân, hoàn thành tốt nội dung chương trình kỳ họp đề ra.

Kinh tế - xã hội đang trên đà phục hồi, phát triển

Quang cảnh Kỳ họp HĐND tỉnh khoá X - Kỳ họp thứ Tư (nhiệm kỳ 2021 – 2026).

Quang cảnh Kỳ họp HĐND tỉnh khoá X - Kỳ họp thứ Tư (nhiệm kỳ 2021 – 2026).

Báo cáo trước Kỳ họp tình hình thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Quốc Việt cho biết: Đến nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát trên diện rộng, đã tác động nghiêm trọng, toàn diện đến hoạt động sản xuất - kinh doanh lĩnh vực ngư, nông, lâm nghiệp; nhất là thời điểm thực hiện giãn cách xã hội nên giá cả các mặt hàng ngư, nông, lâm nghiệp đã bị tác động, đặc biệt là các mặt hàng thủy sản tươi sống chịu ảnh hưởng nặng (tôm sú, thẻ chân trắng) do các thị trường trong nước tiêu thụ rất ít, thị trường xuất khẩu gặp nhiều khó khăn.

Đối với các mặt hàng nông sản khác (trồng trọt và chăn nuôi) cũng tác động bất lợi đến giá cả nhưng không lớn, sản lượng được tiêu thụ hết không bị ứ đọng. Đồng thời, việc mua bán, cung ứng giống, vật tư đầu vào cho sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, giá cả tăng cao do phát sinh thêm chi phí xét nghiệm, vận chuyển; đặc biệt là những loại phải nhập từ ngoài tỉnh, việc giao, nhận hàng hóa thường bị chậm trễ.

“Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức nêu trên, nhưng với sự quan tâm chỉ đạo quỵết liệt của các cấp, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, chia sẻ, tin tưởng của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh đang trên đà phục hồi, phát triển và đã hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại do dịch COVID-19 gây ra” – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Quốc Việt chia sẻ.

Kỳ họp thứ Tư - HĐND tỉnh Khóa X, dự kiến bế mạc vào ngày 4/12/2021.

Kinh tế của tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng 0,92% so cùng kỳ (kế hoạch năm 2021 tăng 6,5 - 7%); trong đó, lĩnh vực sản xuất ngư, nông, lâm nghiệp tăng trưởng 3,9% (kế hoạch tăng 4,5%); Công nghiệp, xây dựng giảm 3,59% (kế hoạch tăng 8,7%); Dịch vụ tăng 2,46% (kế hoạch tăng 8,1%); thuế nhập khẩu, thuế sản phẩm tăng 6,03% (kế hoạch tăng 6,3%).

Đến ngày 28/11, tỷ lệ người từ 12 tuổi trở lên đã được tiêm vaccine đạt 94,8% (trong đó tỷ lệ được tiêm đủ 2 mũi đạt 70,3%); thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho những đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID19, đã ra quyết định hỗ trợ cho 253.376 đối tượng với tổng kinh phí 301,5 tỷ đồng, trong đó đã thực hiện hỗ trợ 228.484 đối tượng với tổng kinh phí khoảng 264,6 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 90,4% tổng số đối tượng đã được phê duyệt; duy trì phù hợp hoạt động sản xuất kinh doanh ở những nơi đủ điều kiện, an toàn dịch bệnh, hạn chế tối đa đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng, lao động, đặc biệt là trong thời gian thực hiện giản cách xã hội...

Đọc thêm