Hiếp dâm cháu gái 10 tuổi, chú họ bị bắt giam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo thông tin từ Công an TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) cho biết, qua điều tra, xác minh, Cơ quan CSĐT - Công an TP.Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thanh Sơn (51 tuổi, trú thôn Trấn Tây, xã Vũ Chính, TP.Thái Bình) để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" theo quy định tại Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Được biết, khoảng 22h ngày 29/3 bà Th - mẹ của bé gái tên Th (10 tuổi, là học sinh lớp 4, trú thôn Trấn Tây, xã Vũ Chính, TP.Thái Bình) đến Công an xã Vũ Chính trình báo về việc con gái mình nghi ngờ bị chú họ là Nguyễn Thanh Sơn (51 tuổi, trú cùng thôn) xâm hại tình dục.

Đối tượng Nguyễn Thanh Sơn được xác định đã thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân.

Đối tượng Nguyễn Thanh Sơn được xác định đã thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân.

Nội dung trình báo của mẹ cháu Th cho hay: "Vụ việc xảy ra chiều 19/3, khi Th và các bạn đang chơi ở nhà thì ông Sơn đi xe máy điện đến. Lúc này không có người lớn ở nhà, ông Sơn bảo các cháu bé có lấy vỏ nhựa bán đồng nát mua kem thì lên xe ông Sơn chở về trang trại gần đó, nơi ông này làm việc để lấy. Th lên xe để ông Sơn chở đi.

Khi chở cháu Th đến trang trại, tại đây Sơn đưa cháu Th vào phòng khách của trang trại, khóa cổng, cửa phòng, tắt điện, đưa cháu ra ghế, dùng tay sờ mó vùng kín, cởi quần áo và có hành vi quan hệ tình dục với cháu Th. Khi cháu Th kêu đau thì Sơn dừng lại, mặc quần áo cho cháu, cho cháu ít kẹo, chùm nho và ít ve chai, mở cổng cho cháu Th tự đi bộ về".

Đến ngày 27/3, Th có biểu hiện bị đau ở vùng kím nên kêu với mẹ. Khi mẹ cháu gặng hỏi nguyên nhân, bé Th đã kể lại sự việc bị ông Sơn xâm hại trong buổi chiều theo ông này về trang trại nơi ông làm việc.

Ngay sau khi tiếp nhận tin tố giác, Cơ quan CSĐT - Công an TP.Thái Bình đã tiến hành triệu tập Nguyễn Thanh Sơn để tiến hành công tác điều tra, và có biện pháp hỗ trợ, can thiệp, đảm bảo an toàn cho trẻ em là nạn nhân bị xâm hại.

Chiều tối ngày 31/3, Cơ quan CSĐT - Công an TP.Thái Bình ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Sơn để điều tra, làm rõ.

Các quyết định, lệnh nói trên đã được Viện KSND TP.Thái Bình, phê chuẩn.

Đọc thêm