Hiệu quả từ việc bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng tại Thừa Thiên Huế

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Mặc dù đã kết thúc nhưng hiệu quả của Tuần cao điểm tầm soát COVID-19 đến nay vẫn còn phát huy hiệu quả, tác động tích cực lên ý thức chủ động tầm soát dịch bệnh trong toàn dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả xét nghiệm nhanh do người dân và các đơn vị tự thực hiện trong thời gian qua đã góp phần giúp ngành y tế địa phương sớm tách bóc được nhiều F0 trong cộng đồng.
TP. Huế triển khai Tuần cao điểm tầm soát COVID-19 trên địa bàn, qua đó đã phát hiện và tách các F0 ra khỏi cộng đồng.
TP. Huế triển khai Tuần cao điểm tầm soát COVID-19 trên địa bàn, qua đó đã phát hiện và tách các F0 ra khỏi cộng đồng.

Theo đó, Tuần cao điểm tầm soát COVID-19 được triển khai từ ngày 29/11 đến 05/12 trên địa bàn TP. Huế. Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, Tuần cao điểm tầm soát COVID-19 trên toàn địa bàn thành phố đã có nhiều kết quả tích cực, rà soát, phát hiện F0 “lẩn khuất” trong cộng đồng để khống chế dịch bệnh, “bóc tách” nhiều F0 ra khỏi cộng đồng.

Tuần cao điểm được triển khai tại 9 phường/xã: An Cựu, An Hòa, Hương Sơ, Phú Hậu, Tây Lộc, Thuận Hòa, Thuận Lộc, Phú Dương, Phú Mậu. Đối với 27 phường/xã còn lại, các phường, xã phối hợp Trung tâm Y tế thành phố thực hiện tầm soát cho toàn bộ người dân, bố trí test hoặc khuyến khích, vận động người dân tự tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên để đạt mục tiêu 100% hộ gia đình trên địa bàn thành phố đều có thực hiện test nhanh tầm soát trong tuần cao điểm tầm soát COVID-19.

Các phường, xã trên địa bàn TP. Huế thực hiện tầm soát COVID -19.

Các phường, xã trên địa bàn TP. Huế thực hiện tầm soát COVID -19.

Trong tuần cao điểm, thành phố thực hiện đồng bộ giữa việc tầm soát các khu vực trọng điểm với sự hỗ trợ của lực lượng y tế tỉnh với triển khai xét nghiệm nhanh diện rộng toàn dân; giữa việc xét nghiệm với tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện triệt để các biện pháp 5K, hạn chế di chuyển, tiếp xúc đông người để ngăn ngừa vi-rút lây lan trong quá trình tầm soát. Các hoạt động chủ yếu bao gồm triển khai xét nghiệm sàng lọc bằng test nhanh kháng nguyên tại địa bàn khu dân cư, trong đó số lần lấy mẫu chung trên toàn thành phố là 3 lần, lần 1 từ ngày 29 - 30/11; lần 2 ngày 2/12; lần 3 ngày 5/12.

Trước đó, sau khi phát hiện ca dương tính COVID-19 đầu tiên liên quan đến lò mổ Phú Hậu vào ngày 12/11, đến ngày 5/12 trên địa bàn phương Hương Vinh đã ghi nhận hơn 160 ca F0 trong cộng đồng; riêng ngày 4/12 ghi nhận 22 ca F0. Công tác phòng chống dịch được đặt lên mức cao nhất với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tổ dân phố, sự đồng lòng của người dân. Bằng nhiều biện pháp, như truy vết, lấy mẫu test nhanh, quản lý F1, F2 cách ly tại nhà (CLTN) đến công tác tuyên truyền, vận động người dân tự trang bị kit test nhanh để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, song số ca dương tính vẫn chưa dừng lại.

Sau khi triển khai Tuần cao điểm tầm soát theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch COVID-19 TP. Huế, từ ngày 29/11 đến 5/12, phường Hương Vinh đã huy động nhân lực cùng với sự hỗ trợ của Trung tâm Y tế thành phố và Trạm y tế phường, đến nay đã thực hiện test nhanh hơn 6.200 mẫu, chiếm khoảng 80% dân số toàn phường và đã phát hiện 67 ca dương tính trong cộng đồng.

Ông Trần Quốc Thắng, Chủ tịch UBND phường Hương Vinh cho biết: Tuần cao điểm tầm soát không chỉ huy động sức mạnh toàn dân, toàn hệ thống chính trị trong việc phòng chống dịch mà còn góp phần bóc tách các F0 (không rõ nguồn lây) ra khỏi cộng đồng. Nếu không triển khai tầm soát thì không thể phát hiện. Hiện phường đang tiếp tục triển khai tầm soát đợt 2, ngoài việc tổ chức test nhanh tại các địa điểm tập trung từ nguồn ngân sách của thành phố và địa phương, phường vận động người dân tự trang bị kit test để tầm soát tại nhà, sau đó gửi kết quả test cho các tổ dân phố.

Tiểu thương chợ Đông Ba (TP. Huế) xét nghiệm, tầm soát COVID-19.

Tiểu thương chợ Đông Ba (TP. Huế) xét nghiệm, tầm soát COVID-19.

Tại chợ Đông Ba, một trong những địa bàn khá phức tạp khi gần 3.000 tiểu thương sinh sống tại các địa phương trong tỉnh, trong đó tập trung nhiều tại các “điểm dịch” như Thuận Lộc, Thuận Hoà, Hương Sơ, An Hoà, An Cựu… nên nguy cơ lây nhiễm cao. Thực hiện Tuần cao điểm tầm soát của TP. Huế, Ban Quản lý (BQL) chợ Đông Ba đã bố trí lực nhân lực cùng với lực lượng y tế tầm soát 3 lần cho các tiểu thương có mặt và những người liên quan trên địa bàn chợ để phát hiện các ca dương tính.

Trưởng BQL chợ Đông Ba cho biết: Trước khi triển khai Tuần cao điểm tầm soát, BQL Chợ đã tổ chức lấy ý kiến và mỗi tiểu thương tự nguyện đóng góp, cùng với ngân sách của BQL để trang bị kit test và được toàn thể tiểu thương hưởng ứng. Để đạt hiệu quả trong công tác rà soát, truy vết các ca nhiễm trên địa bàn chợ, BQL tiếp tục triển khai Tầm soát dịch COVID-19 (tuần 2) từ ngày 6 - 10/12, đồng thời tiếp tục vận động tiểu thương và khách hàng thực hiện nghiêm quy định 5K, quét mã QR và tự tầm soát định kỳ cho người thân trong gia đình.

Thời gian qua, bên cạnh triển khai Tuần cao điểm tầm soát COVID-19 trên địa bàn TP. Huế, ngành Y tế tỉnh còn xác định việc phổ biến sử dụng rộng rãi xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 là một chiến lược quan trọng trong tầm soát F0 COVID-19 trên địa bàn. Do đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã giao Sở Y tế phối hợp với các địa phương chủ động nguồn cung trên thị trường. Khi người dân cần, ra các hiệu thuốc uy tín là có thể mua được bộ kit test kháng nguyên và được hướng dẫn sử dụng.

Nằm trong “vùng vàng”, gia đình anh Võ Văn Hội (phường An Hoà, TP. Huế) vẫn rất cẩn thận trước diễn biến dịch bệnh ngày càng phức tạp bởi trong nhà có hai cháu nhỏ dưới độ tuổi tiêm phòng. Anh Hội đã tự trang bị kit test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 bổ sung vào tủ thuốc gia đình. Đều đặn 3-4 ngày một lần, các thành viên trong gia đình sẽ thay phiên lấy mẫu cho nhau để test nhanh.

Những lần đầu còn bỡ ngỡ, tôi phải xem nhiều video hướng dẫn sử dụng nhưng đến nay, các thành viên lớn tuổi trong nhà đã có thể thực hiện lấy mẫu một cách thuần thục. Gia đình tôi rất đồng tình việc người dân tự thực hiện test nhanh COVID-19 tại nhà vì việc này giúp sớm phát hiện bệnh và giảm tải cho ngành Y tế địa phương, anh Hội cho biết.

Hiện nay, trên website của Sở Y tế và các phương tiện thông tin đại chúng, danh sách nhà thuốc, cơ sở kinh doanh trang thiết bị y tế có cung cấp sinh phẩm xét nghiệm test nhanh kháng nguyên được Bộ Y tế cho phép, thông tin hướng dẫn cách sử dụng đều được công bố công khai. Nhờ đó, người dân, các cơ quan, đơn vị dễ dàng tiếp cận, sử dụng hiệu quả sản phẩm hỗ trợ test nhanh COVID-19.

Nắm bắt nhu cầu test nhanh COVID-19 đang tăng cao của người dân, hầu hết nhiều cơ sở kinh doanh dược phẩm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã chuẩn bị đầy đủ các loại kit test kháng nguyên SARS-CoV-2. Các loại kit test nhanh được nhiều người lựa chọn là những sản phẩm có nguồn gốc từ Việt Nam, Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Canada.

Anh Trần Trung Dung (trú phường Phú Hiệp, TP. Huế) cho biết: “Tôi luôn lựa chọn mua các loại kit test nhanh COVID-19 ở các đơn vị là các cửa hàng thuốc có uy tín, đã được cấp phép. Sau khi dùng thử một số loại, gia đình tôi quyết định lựa chọn sản phẩm kit test nhanh của Việt Nam vì giá thành hợp lý, hiệu quả tốt”.

Trước diễn biến dịch bệnh phức tạp như hiện nay, nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang, bộ kit test nhanh COVID-19 đã trở thành một trong những công cụ thiết yếu của gia đình tôi, nhờ vậy mà chúng tôi có thể thích ứng, sống chung an toàn và bảo vệ mình trước dịch bệnh, anh Trần Trung Dung chia sẻ.

Theo ông Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế Thừa Thiên Huế, xét nghiệm PCR hay test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 đều đóng vai trò rất quan trọng trong việc sớm phát hiện F0 và cắt đứt nguồn lây nhiễm nhanh nhất có thể. Hiện toàn tỉnh có 7 máy xét nghiệm SARS-CoV-2 Realtime PCR hỗ trợ xét nghiệm 15-20.000 mẫu đơn mỗi ngày. Bên cạnh đó, bằng biện pháp tầm soát diện rộng cùng sự chung tay tầm soát chủ động của người dân, đơn vị, mỗi ngày toàn tỉnh có khoảng 100.000 kết quả mẫu xét nghiệm nhanh.

Ông Trần Kiêm Hảo đánh giá: “Ý thức phòng, chống dịch của người dân đã nâng lên rõ rệt và đáng ghi nhận. Mọi người đã biết ứng dụng công nghệ thông tin, quét mã QR, chấp hành nghiêm nguyên tắc 5K… ở nơi công cộng. Đặc biệt, nhờ sự chung tay chủ động tầm soát của người dân, đơn vị, doanh nghiệp mà nhiều trường hợp nhiễm bệnh trong cộng đồng tại Thừa Thiên Huế được phát hiện kịp thời và đưa đi chữa trị”.

Ông Võ Lê Nhật, Chủ tịch UBND TP. Huế kiểm tra, chỉ đạo sát sao công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Ông Võ Lê Nhật, Chủ tịch UBND TP. Huế kiểm tra, chỉ đạo sát sao công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Ông Võ Lê Nhật, Chủ tịch UBND TP. Huế cho biết, cùng với việc tầm soát tại các địa bàn khu dân cư, TP. Huế đã triển khai xét nghiệm sàng lọc bằng test nhanh kháng nguyên tại các cơ sở y tế, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, chợ, siêu thị, bến xe, nơi tập trung đông người. Qua test nhanh tại các đơn vị, đã phát hiện nhiều ca dương tính trong cộng đồng, như chợ Đông Ba, Nhà máy may Thiên An Phát, Siêu thị GO!... Cùng với việc tầm soát, thời gian tới, TP. Huế sẽ tăng cường công tác giám sát các trường hợp F1 cách ly tại nhà, vận động các cơ quan, doanh nghiệp và người dân tự trang bị kit test nhanh để tầm soát cho bản thân và gia đình nhằm sớm phát hiện các ca F0, đẩy lùi dịch bệnh.

Qua triển khai Tuần cao điểm tầm soát COVID-19, đến nay, TP. Huế khoanh vùng đúng các điểm dịch “nóng”. Qua đó đã kịp thời phát hiện, bóc tách nhiều F0 ra khỏi cộng đồng, ngăn chặn nguy cơ bùng phát nhiều ổ dịch lớn; đồng thời đề ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh, tiếp tục thực hiện thành công mục tiêu kép, đảm bảo an sinh xã hội.

Đọc thêm