Hình ảnh đẹp của cổ động viên Lào tại Sân vận động Thiên Trường (Nam Định)

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hàng chục ngàn người đã phủ kín các hàng ghế tại Sân vận động Thiên Trường, tỉnh Nam Định. Nhiều cổ động viên Lào đã thể hiện tình yêu với Việt Nam qua các bức ảnh, băng rôn cổ vũ cho đội tuyển quốc gia của nước mình.

Sau lượt trận đầu tiên được nghỉ, U23 Campuchia đã có trận mở màn SEA Games 31 vào chiều 9/5 tại Sân vận động Thiên Trường với đối thủ U23 Lào. Đây là cặp đấu được đánh giá cân tài cân sức khi mà hai đội không có nhiều sự chênh lệch về sức mạnh. Trận đấu đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cổ động viên là người Lào đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam.

Hai nữ du học sinh Lào đang học tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chụp ảnh cùng cổ động viên Thái Lan.

Hai nữ du học sinh Lào đang học tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chụp ảnh cùng cổ động viên Thái Lan.

Các du học sinh người Lào tại Đại học Y Thái Bình đến cổ vũ cho đội tuyển nước nhà.

Các du học sinh người Lào tại Đại học Y Thái Bình đến cổ vũ cho đội tuyển nước nhà.

Một điều xúc động là các cổ động viên người Lào đã thể hiện tình yêu mến đối với Việt Nam qua các bức tranh, băng rôn cổ vũ cho đội tuyển nước nhà. Nhiều người đã chụp hình lưu niệm tại sân trước khi trận đấu diễn ra và giơ cao tấm hình chủ tịch Hồ Chí Minh trong khi khi trận đấu diễn ra.

Những hình ảnh đẹp trên khán đài cổ động viên Lào tại sân vận động Thiên Trường.

Những hình ảnh đẹp trên khán đài cổ động viên Lào tại sân vận động Thiên Trường.

Trận đấu giữa U23 Campuchia và U23 Lào diễn ra với thế trận vô cùng cởi mở, cả 2 đều lựa chọn lối chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chính điều này đã tạo nên một trận đấu cực kì hấp dẫn.

Trận đấu diễn ra vô cùng gay cấn, các học trò của huấn luyện viên Keisuke Honda đã sớm có được lợi thế dẫn bàn ngay ở phút thứ 4. Chanthea với tình huống độc diễn đi qua 3 hậu vệ U23 Lào sau đó là cú dứt điểm làm tung lưới đối thủ.

Đúng 10 phút sau, Sa Ty đột phá dũng mãnh vào vòng cấm đối phương, cú sút ở góc hẹp của anh bị thủ môn U23 Lào cản phá tuy nhiên bóng lại đập người hậu vệ Anantaza rồi nảy ngược vào lưới. Tỉ số được nới rộng lên thành 2-0 cho U23 Campuchia.

U23 Lào cũng tạo ra không ít cơ hội khi mà hàng phòng ngự của U23 Campuchia chơi thiếu an toàn. Thế nhưng những chân sút của U23 Lào lại không thể cụ thể hóa những tình huống cơ hội đó thành bàn.

Sau cơ hội bị bỏ lỡ, U23 Lào đã trả giá bằng bàn thua thứ 3 ở phút 63. Ky Rina tận dụng sự thiếu quyết liệt của hàng thủ áo U23 Lào để tung cú sút tự tin từ ngoài vùng cấm. Bóng đi lập bập rồi nằm gọn trong lưới của thủ thành Keo Udone. Ít phút sau đó, U23 Lào mới có được bàn rút ngắn tỉ số nhờ pha lập công của Phouvieng khi cầu thủ này tận dụng tình huống mất bóng của hàng thủ U23 Campuchia.

Kết thúc màn so tài, Chiến thắng 4-1 thuộc về U23 Campuchia cũng là kết quả chung cuộc của màn so tài này.

Đọc thêm