Hình ảnh người Đà Nẵng hào hứng ra biển tắm sau thời gian ở nhà

(PLVN) -  Sáng nay, 30/9, rất đông người dân Đà Nẵng hào hứng đi tắm biển từ sáng sớm sau quãng thời gian dài ở nhà để thành phố dập dịch COVID-19.
Từ 0h ngày 30/9, Đà Nẵng mở lại một số hoạt động, trong đó có tắm biển.
Từ 0h ngày 30/9, Đà Nẵng mở lại một số hoạt động, trong đó có tắm biển.
Từ sáng sớm nay, các bãi tắm đường Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa ở quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn rất đông người tới tắm, đi dạo, tập thể dục…

Từ sáng sớm nay, các bãi tắm đường Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa ở quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn rất đông người tới tắm, đi dạo, tập thể dục…

Theo quy định, người dân được tắm biển trở lại vào khung giờ từ 4h30 đến 6h30 và phải rời đi ngay (chưa cho tắm nước ngọt).

Theo quy định, người dân được tắm biển trở lại vào khung giờ từ 4h30 đến 6h30 và phải rời đi ngay (chưa cho tắm nước ngọt).

Chính quyền Đà Nẵng cũng yêu cầu người dân không tập trung đông người trên bãi biển; cấm tụ tập vui chơi, ăn, uống, bán hàng rong... tại bãi biển; giữ khoảng cách ít nhất 1 m với người khác; đeo khẩu trang trước và ngay sau khi tắm biển.
Chính quyền Đà Nẵng cũng yêu cầu người dân không tập trung đông người trên bãi biển; cấm tụ tập vui chơi, ăn, uống, bán hàng rong... tại bãi biển; giữ khoảng cách ít nhất 1 m với người khác; đeo khẩu trang trước và ngay sau khi tắm biển.
Hầu hết người dân đều tuân thủ tốt các khuyến cáo đeo khẩu trang, đứng giãn cách... khi đến bãi biển tập thể dục.

Hầu hết người dân đều tuân thủ tốt các khuyến cáo đeo khẩu trang, đứng giãn cách... khi đến bãi biển tập thể dục.

Chị Nguyễn Thị Minh (ngụ quận Sơn Trà) cho biết, hơn 2 tháng qua chị và các con phải “ở yên trong nhà”. Hôm nay, từ tờ mờ sáng cả gia đình đã rủ nhau đi tắm biển. "Vui lắm! Lâu quá rồi chưa được tắm biển trở lại. Tôi hy vọng thành phố sẽ kiểm soát dịch thật tốt để người dân sớm quay lại cuộc sống ngày thường", chị Minh nói.

Chị Nguyễn Thị Minh (ngụ quận Sơn Trà) cho biết, hơn 2 tháng qua chị và các con phải “ở yên trong nhà”. Hôm nay, từ tờ mờ sáng cả gia đình đã rủ nhau đi tắm biển. "Vui lắm! Lâu quá rồi chưa được tắm biển trở lại. Tôi hy vọng thành phố sẽ kiểm soát dịch thật tốt để người dân sớm quay lại cuộc sống ngày thường", chị Minh nói.

Người dân phố biển Đà Nẵng tắm biển từ sáng sớm...

Người dân phố biển Đà Nẵng tắm biển từ sáng sớm...

Nhiều em nhỏ phấn khích khi được người thân đưa đến bãi biển vui chơi.
Nhiều em nhỏ phấn khích khi được người thân đưa đến bãi biển vui chơi.
Theo Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, bên cạnh tắm biển, người dân được hoạt động thể dục, thể thao như đi bộ, chạy bộ, tập yoga, cầu lông, chèo SUP…

Theo Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, bên cạnh tắm biển, người dân được hoạt động thể dục, thể thao như đi bộ, chạy bộ, tập yoga, cầu lông, chèo SUP…

Đà Nẵng nghiêm cấm người dân tập trung đông người tại bãi biển; chơi các môn thể thao bóng đá, bóng chuyền; tụ tập ăn uống, vui chơi, bán hàng rong tại bãi biển và thực hiện các dịch vụ khác khi chưa được cho phép. Nếu vi phạm sẽ xử lý theo quy định từ 1 đến 3 triệu đồng.

Đà Nẵng nghiêm cấm người dân tập trung đông người tại bãi biển; chơi các môn thể thao bóng đá, bóng chuyền; tụ tập ăn uống, vui chơi, bán hàng rong tại bãi biển và thực hiện các dịch vụ khác khi chưa được cho phép. Nếu vi phạm sẽ xử lý theo quy định từ 1 đến 3 triệu đồng.

Một số bạn trẻ cũng ra biển vào sáng sớm để “check in” ngày đầu được gỡ bỏ lệnh cấm tắm biển.

Một số bạn trẻ cũng ra biển vào sáng sớm để “check in” ngày đầu được gỡ bỏ lệnh cấm tắm biển.

Đối với người dân Đà Nẵng, việc tắm biển đã là thói quen nên chủ trương cho phép tắm biển lại khiến họ đặc biệt hưởng ứng, nhất là vào thời tiết nóng bức như hiện nay.

Đối với người dân Đà Nẵng, việc tắm biển đã là thói quen nên chủ trương cho phép tắm biển lại khiến họ đặc biệt hưởng ứng, nhất là vào thời tiết nóng bức như hiện nay.

Lực lượng chức năng nhắc nhở người dân không tụ tập và phải đeo khẩu trang khi đi dạo.
Lực lượng chức năng nhắc nhở người dân không tụ tập và phải đeo khẩu trang khi đi dạo.
Theo ông Trần Đại Nghĩa - Phó Trưởng Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, sáng sớm nay đơn vị đã huy động toàn bộ lực lượng tham gia tuyên truyền, nhắc nhở người dân tắm biển thực hiện 5K. Đồng thời, triển khai giăng dây phao, cắm cờ và hướng dẫn người dân tắm biển, đảm bảo khoảng cách.
Theo ông Trần Đại Nghĩa - Phó Trưởng Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, sáng sớm nay đơn vị đã huy động toàn bộ lực lượng tham gia tuyên truyền, nhắc nhở người dân tắm biển thực hiện 5K. Đồng thời, triển khai giăng dây phao, cắm cờ và hướng dẫn người dân tắm biển, đảm bảo khoảng cách.
Hơn 2 tháng nay, bà Trần Thị Út (ngụ quận Ngũ Hành Sơn) phải bỏ thói quen tập thể dục và tắm biển. Khi nghe tin gỡ bỏ lệnh cấm, sáng nay bà dậy từ sớm để ra biển tập thể dục và tắm biển.

Hơn 2 tháng nay, bà Trần Thị Út (ngụ quận Ngũ Hành Sơn) phải bỏ thói quen tập thể dục và tắm biển. Khi nghe tin gỡ bỏ lệnh cấm, sáng nay bà dậy từ sớm để ra biển tập thể dục và tắm biển.

Hầu hết người dân đều tuân thủ tốt các quy định về phòng chống dịch khi đến tắm biển.
Hầu hết người dân đều tuân thủ tốt các quy định về phòng chống dịch khi đến tắm biển.

Đọc thêm