Hỗ trợ gia đình có chồng tử vong, vợ bị thương vì tai nạn giao thông

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hai vợ chồng chở nhau bằng xe máy từ miền Nam về Sơn La, khi đến địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bị tai nạn giao thông, chồng tử vong, vợ bị thương. Phòng LĐ-TB&XH thị xã Kỳ Anh đã thăm hỏi, động viên và trao 10 triệu đồng hỗ trợ gia đình nạn nhân...
Lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH thị xã Kỳ Anh thăm hỏi, động viên và trao 10 triệu đồng hỗ trợ gia đình nạn nhân.
Lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH thị xã Kỳ Anh thăm hỏi, động viên và trao 10 triệu đồng hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Ngày 6/10, thông tin từ UBND phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), khoảng 20h ngày 4/10, anh Giàng A Chìa (19 tuổi, quê ở xã Nam Phong, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) điều khiển xe máy mang BKS 61L5-7681, chở theo vợ là Lờ Thị May (19 tuổi) lưu thông theo hướng từ Nam ra Bắc.

Khi đến tuyến QL1A đoạn tránh thị xã Kỳ Anh (thuộc địa phận phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh) xe anh Chìa đã va chạm với xe máy mang BKS 26-D1-16273 do Giàng A Sò (23 tuổi, trú tại bản Xới Vé, xã Nam phong, huyện Phù Yên, Sơn La) chở vợ là Lờ Thị Ly (21 tuổi) đi cùng chiều phía trước.

Cú va chạm khiến anh Chìa và chị May ngã xe xuống đường. Cùng lúc, một chiếc xe tải lao tới tông vào khiến anh Chìa tử vong, chị May bị thương nặng đã được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để tiếp tục cấp cứu.

Nhận được thông tin về vụ tai nạn thương tâm trên Phòng LĐ-TB&XH thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã đến thăm hỏi, động viên và trao 10 triệu đồng hỗ trợ gia đình chị May đưa thi thể anh Chìa về quê nhà.

Đọc thêm