Hoà Bình, Bạc Liêu họp mặt báo chí và đối thoại doanh nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đội ngũ phóng viên, biên tập viên không quản ngại khó khăn, gian khổ, nhiều nhà báo đã luôn bám sát cơ sở; luôn xuất hiện và đưa tin nhanh nhất, kịp thời nhất những vấn đề thời sự nóng hổi được dư luận quan tâm diễn ra trên địa bàn huyện. Đặc biệt, trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, vất vả để thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch với cường độ và tần suất lớn, thông tin nhanh chóng, kịp thời, góp phần ổn định dư luận xã hội, nhân dân an tâm phát triển sản xuất.

Nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022), sáng nay (18/6), Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hoà Bình (tỉnh Bạc Liêu) tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh; đồng thời, kết hợp gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn huyện để tăng sự tương tác, tạo mối liên hệ gắn bó thân thiết, cùng nhau xây dựng huyện Hòa Bình nói riêng, tỉnh Bạc Liêu nói chung ngày càng phát triển.

Ông Hồ Văn Linh – Chủ tịch UBND huyện Hoà Bình (tỉnh Bạc Liêu) phát biểu buổi họp mặt.

Ông Hồ Văn Linh – Chủ tịch UBND huyện Hoà Bình (tỉnh Bạc Liêu) phát biểu buổi họp mặt.

Tại buổi gặp mặt, với tình cảm của mình, trên tinh thần hết sức cởi mở, thẳng thắn, chân tình, thay mặt lãnh đạo huyện, ông Hồ Văn Linh – Chủ tịch UBND huyện Hoà Bình (tỉnh Bạc Liêu) đã nhìn lại thời gian qua, có thể khẳng định, công tác báo chí đã có những đóng góp quan trọng đối với phát triển kinh tế -xã hội, công tác phòng, chống dịch của huyện Hòa Bình nói riêng, tỉnh Bạc Liêu nói chung.

Cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước, chúng ta bước vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021 - 2025 trong điều kiện thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Hơn 02 năm qua, sự xuất hiện của đại dịch COVID-19 với những diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, tác động và ảnh hưởng sâu sắc tới nền kinh tế, đe dọa nguy hiểm sức khỏe, tính mạng của người dân.

Song, với tinh thần trên dưới một lòng, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân; sự đồng hành, tham gia đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo, huyện Hòa Bình đã đạt những kết quả rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành "mục tiêu kép”, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”.

Tổng biên tập Báo Bạc Liêu Hàn Ái Tiến phát biểu thảo luận tại buổi họp báo.

Tổng biên tập Báo Bạc Liêu Hàn Ái Tiến phát biểu thảo luận tại buổi họp báo.

“Các cơ quan báo chí đã tích cực, chủ động tuyên truyền việc quán triệt, triển khai và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ huyện và các nghị quyết, đề án, chính sách, kế hoạch của huyện trên tất cả các lĩnh vực. Công tác tuyên truyền đã góp phần đưa chính sách từng bước đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả tích cực. Đồng thời, tuyên truyền, phản ánh sâu rộng những kết quả, thành tựu trong triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, các cơ quan báo chí Thường trú và địa phương đã đăng tải nhiều tin bài về huyện Hòa Bình trên các lĩnh vực; nhiều bài viết mang tính chất phát hiện, cảnh báo giúp Đảng bộ, chính quyền địa phương kịp thời, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo” - ông Hồ Văn Linh – Chủ tịch UBND huyện Hoà Bình nhấn mạnh.

Câu lạc bộ Doanh nghiệp huyện Hoà Bình đã tặng 02 căn nhà tình nghĩa, đây là sự giúp đỡ lớn lao đối với các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện (Ông Hồ Văn Linh – Chủ tịch UBND huyện Hoà Bình bên trái).

Câu lạc bộ Doanh nghiệp huyện Hoà Bình đã tặng 02 căn nhà tình nghĩa, đây là sự giúp đỡ lớn lao đối với các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện (Ông Hồ Văn Linh – Chủ tịch UBND huyện Hoà Bình bên trái).

Cũng theo ông Hồ Văn Linh – Chủ tịch UBND huyện Hoà Bình, đồng hành cùng Nhà nước không thể không nhắc đến sự đóng góp của các Công ty, doanh nghiệp, HTX trên địa bàn huyện. Sự phát triển của các công ty, doanh nghiệp, HTX đã đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Thời gian qua, các đơn vị đã cùng với chính quyền thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của địa phương, nhất là những đóng góp, hỗ trợ kịp thời của doanh nghiệp trong quá trình phòng, chống dịch COVID-19”.

Nhân dịp này, Câu lạc bộ Doanh nghiệp huyện Hoà Bình đã tặng 02 căn nhà tình nghĩa, đây là sự giúp đỡ lớn lao đối với các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện Hoà Bình ước đến 30/6/2022: có 3/18 chỉ tiêu đạt KH năm; 9/18 chỉ tiêu đạt >50% KH năm; 3/18 chỉ tiêu đạt <50% KH năm; 3/18 chỉ tiêu cuối năm đánh giá.

Trong 6 tháng đầu năm có 17 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 34% chỉ tiêu kế hoạch. Thành lập mới 03 Hợp tác xã (HTX), giải thể tự nguyện 01 HTX (HTX dịch vụ công nghệ cao New World); tổng số HTX trên địa bàn huyện đến nay là 21 HTX (09 HTX thủy sản, 12 HTX nông nghiệp); tổng vốn điều lệ hơn 23 tỷ 169 triệu đồng, tổng số thành viên là 1.813 người. Toàn huyện có 83 Tổ hợp tác với 1.042 tổ viên và 09 trang trại.

Đọc thêm