Hoa đào khoe sắc giữa núi rừng Vĩnh Sơn

(PLVN) - Vùng đất Vĩnh Sơn được ví như Đà Lạt của Bình Định. Dịp Tết Nguyên đán này, nếu đến Vĩnh Sơn, du khách sẽ được ngắm các loại hoa đào đua nhau khoe sắc.

Nằm ở độ cao 800m so với mực nước biển, xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định) có khí hậu mát mẻ, đất đai phì nhiêu, phù hợp với nhiều loại vật nuôi, cây trồng ôn đới. Huyện Vĩnh Thạnh đã triển khai nhiều mô hình trồng hoa, trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, trái cây, măng điền trúc, nuôi cá tằm trên hồ thủy điện Vĩnh Sơn.

 
Hoa mai anh đào khoe sắc.
 Hoa mai anh đào khoe sắc.

Năm 2016, huyện Vĩnh Thạnh triển khai trồng thí điểm 1ha giống hoa mai anh đào từ Đà Lạt, hoa đào Bắc, cẩm tú cầu, dã quỳ trong khuôn viên Văn phòng Quản lý bảo vệ rừng Vĩnh Sơn của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn. Những giống hoa hoa đào rất hiếm, khó trồng tại miền Trung nhưng nay đã nở ở xã vùng cao Vĩnh Sơn. 

 
Hoa đào Bắc đua nở giữa núi rừng Vĩnh Sơn.
 Hoa đào Bắc đua nở giữa núi rừng Vĩnh Sơn.

Ông Võ Hồng Nguyên - Phó Giám đốc Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn cho biết, hoa mai anh đào do công ty di thực từ Đà Lạt về trồng thử trên vùng đất Vĩnh Sơn. Sau 3 năm nghiên cứu, chăm sóc, đào đã ra hoa lứa đầu tiên. Đây là dự án trồng hoa tạo cảnh quan cho khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng tại xã Vĩnh Sơn. Công ty cũng đã triển khai cho các hộ dân ở xung quanh khu du lịch trồng hoa mai anh đào, hoa đào Bắc tạo cảnh quan hai bên đường vào khu du lịch.

Người dân Vĩnh Sơn trồng hoa đào xung quanh nhà và bên đường.
 Người dân Vĩnh Sơn trồng hoa đào xung quanh nhà và bên đường.
Thơ mộng núi rừng Vĩnh Sơn với sắc thắm của mai anh đào.

Thơ mộng núi rừng Vĩnh Sơn với sắc thắm của mai anh đào.

“Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng tại xã Vĩnh Sơn đã có quy hoạch, hiện đang thi công một số tuyến đường mới lên khu du lịch. Khí hậu ở đây mát mẻ, ôn hòa nên các loại hoa đào, các loại hoa từ xứ lạnh đều thích nghi. Các loại hoa đào nở sẽ tạo sự khác biệt, gây hứng thú cho du khách tìm về vùng núi Vĩnh Sơn thăm quan, du lịch”, ông Nguyên cho biết.

Đọc thêm